Đánh bom rung chuyển Afghanistan, hơn 30 người chết

06/12/2011 16:20 GMT+7

(TNO) Hai vụ nổ bom tại các đền thờ ở thủ đô Kabul và thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan vào hôm nay 6.12, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 người.

(TNO) Một vụ nổ bom kinh hoàng đã làm rung chuyển một đền thờ Hồi giáo của người Shitte ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm nay 6.12, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom này, theo hãng tin BBC dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương.

Giới chức Afghanistan cho hay, vụ nổ trên là do một kẻ đánh bom liều chết gây ra.

Cùng thời điểm đó, một vụ đánh bom khác đã xảy ra tại thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan, làm 4 người chết.

Theo nhà chức trách Afghanistan, hai vụ đánh bom trên tuy riêng lẻ nhưng có thể có liên hệ với nhau vì cùng nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo Shiite.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.