Giải Nobel cho máy tính

08/12/2008 17:32 GMT+7

Năm 1947, hiệp hội máy tính đầu tiên trên thế giới được thành lập với tên gọi Association for Computing Machinery (ACM), ngày nay trụ sở chính đóng tại New York (Mỹ) với số hội viên lên đến gần 80.000 người.

Năm 1966, ACM quyết định thành lập giải thưởng thường niên có tên gọi A.M.Turing - được coi như giải Nobel cho ngành khoa học máy tính. Giải thưởng này lấy theo tên nhà toán học người Anh Alan Mathison Turing (1912-1954). Ông được xem như một trong những nhân vật khai sinh ra máy tính hiện đại. Giải Nobel cho máy tính này được hãng Intel bảo trợ với giá trị 100.000 USD.

Tiêu chí để trao giải là những nhân vật có phát kiến mới đóng góp cho sự phát triển của máy tính. Hầu hết những người đoạt giải là những nhân vật hoạt động trong ngành khoa học máy tính.

Giải đầu tiên (1966) trao  cho Alan J.Perlis với công trình "Cấu trúc biên dịch - Những kỹ thuật tiến bộ trong lập trình".

Các năm 2001 và 2003 giải trao cho các công trình về "Lập trình hướng đối tượng" (năm 2001 trao cho Ole Johan Dahl và Kristen Nygaard, năm 2003 trao cho Alan Kay).

Giải thưởng năm 2002 là công trình "Mã hóa khóa công cộng". Kỹ thuật này có ứng dụng rất quan trọng đối với chữ ký điện tử. Các nhân vật đoạt giải là Ronald, Shamir và Adleman.

Năm 2004, những phát hiện đối với giao thức TCP/IP được trao giải. Hai nhà khoa học nhận giải là Vinton G.Cerf và Robert E.Kahn.

Năm 2005, giải được trao cho Peter Naur nhờ những đóng góp về ngôn ngữ lập trình.

Năm 2006, người đoạt giải là Frances E.Allen với những đóng góp về tối ưu hóa kỹ thuật các chương trình dịch. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tính đến nay có một phụ nữ đoạt giải.

Năm 2007, 3 đồng tác giả là Edmund M.Clarke, E.Allen Emerson và Joseph Sifakis đoạt giải với công trình phát triển kiểm tra mô hình Model-Checking.

 Trần Thị Hà Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.