TP Hồ Chí Minh: Sở Cảnh sát PCCC hoạt động như thế nào?

03/10/2006 23:22 GMT+7

Dự kiến sáng 4/10, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (CSPCCC) TP.HCM (Bộ Công an) sẽ chính thức ra mắt tại dinh Thống Nhất. Vậy chức năng, nhiệm vụ mới cũng như quy trình hoạt động của Sở này như thế nào? Ngày 3/10, PV Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám đốc Sở CSPCCC về vấn đề này và được ông cho biết:

- Ngày 15/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc thí điểm thành lập Sở CSPCCC. Sở CSPCCC thuộc Bộ Công an có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM về đảm bảo an toàn PCCC; quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố. Sở có chức năng thực hiện công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn (CHCN) trong đám cháy và trong một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật...

- Sở này do giám đốc chỉ huy và có 3 phó giám đốc giúp việc. Tổ chức bộ máy, gồm: Phòng tham mưu (có Trung tâm thông tin chỉ huy); Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và CHCN (có Đội CHCN chuyên nghiệp); Phòng CSPCCC trên sông; ở quận, huyện có các trung tâm CSPCCC (trực thuộc trung tâm có các đội chữa cháy chuyên nghiệp)...

* Người dân có nhu cầu CHCN bấm số mấy và chức năng mới về CHCN so với trước đây?

- Sở vẫn sử dụng số điện thoại "nóng" 114. Chúng ta cần phân biệt rõ việc CHCN trong đám cháy và ngoài đám cháy. Việc CHCN trong đám cháy là nhiệm vụ tất yếu từ trước đến nay Sở vẫn làm theo quy định của pháp luật. Mặc dù trước đây, Sở cũng đã thực hiện công tác CHCN ngoài đám cháy như sập nhà, nhảy lầu, té giếng... nhưng đó là nhiệm vụ mà luật của ngành chưa cho phép. Đến nay, theo tinh thần của quyết định 1562/2006/QĐ-BCA (X13) là hợp thức hóa cho công việc CHCN trong các trường hợp trên.

* Xin ông nói rõ hơn trong trường hợp nào thì người dân có thể gọi đến 114 để nhờ CHCN?

- Đến nay, Sở cũng chỉ thực hiện công tác CHCN trong đám cháy và một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

* Vậy quy mô hoạt động, kế hoạch trang bị phương tiện PCCC, CHCN của Sở như thế nào?

- Về công tác PCCC, Sở sẽ thành lập thêm 5 đơn vị mới nữa ở các quận 2, Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi. Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 70 tỉ đồng/đơn vị. Ngoài ra, Sở sẽ đầu tư xây dựng 4 đội chữa cháy trên sông đặt tại khu vực thuộc nhánh sông Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Điền, Nhà Bè và kinh phí đầu tư khoảng 300 tỉ đồng, trong đó trang bị khoảng 10 tàu chữa cháy lớn nhỏ. Công tác CHCN, Sở đã "nâng cấp" tiểu đội CHCN từ 10 người lên thành Đội CHCN với 20 người, đồng thời trang bị thêm 1 xe thang 72m, 1 xe CH, 1 xe cứu thương cùng nhiều trang thiết bị cần thiết khác.

Đàm Huy
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.