Quảng Trị: Một người mất tích vì mưa lũ

16/11/2010 12:30 GMT+7

(TNO Anh Hồ Văn Ao (SN 1991, ở thôn Hang, xã A Túc, H.Hướng Hóa) đã bị dòng nước cuốn trôi khi qua sông Sê Pôn thuộc địa phận thôn Ta Nua, xã Thanh.

Sau nhiều ngày mức nước dâng cao, đến 7 giờ sáng 16.11 thì đa số các sông tại tỉnh Quảng Trị đã về dưới mức báo động 1, chỉ còn sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu vẫn còn vượt mức báo động 1.

Ông Lê Chí Công, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh cho biết: “Hiện nay nước đang rút, nhưng nếu trong chiều và tối nay (16.11) lại xảy ra mưa thì tình hình ngập lụt sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều…”.

Tại xã Triệu Giang (H.Triệu Phong), tuyến đường từ Quốc lộ vào xã bị tắc hoàn toàn. Anh Trịnh Đình Linh (36 tuổi, trú thôn Trà Liên) cho biết: “Nhà tui hôm nay có đám tang nên phải dùng thuyền để di chuyển vào ra. Hiện ở trong thôn vẫn còn nhiều điểm ngập hơn nửa mét…”.

Tại H.Hải Lăng giao thông từ Tỉnh lộ 8 về các xã như Hải Thiện, Hải Thành, Hải Dương... ngập sâu nhiều đoạn từ 0,3 - 0,5m. Nhiều nơi nước sông đã tràn bờ và xâm xấp mép nhà dân. Toàn huyện có 20/61 trường học phải đóng cửa sáng nay để đảm bảo an toàn cho học sinh. Cá biệt một số trường ở xã Hải Tân, Hải Hòa đã cho học sinh nghỉ học từ chiều hôm qua 15.11. 


Đò là phương tiện di chuyển của nhiều người dân vùng lũ Quảng Trị - Ảnh: N.P


Vì nhà có đám tang nên người thân của anh Trình Đình Linh buộc phải đi đò từ Quốc lộ 1A vào thôn Trà Liên (xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) - Ảnh: N.P


Anh Trình Đình Linh (thôn Trà Liên, xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) mò mẫm giữa dòng nước lũ - Ảnh: N.P


Nước từ thượng nguồn đổ về đã “nuốt” một phần đường tại phường Đông Lương (TP Đông Hà) - đoạn dưới chân cầu Lai Phước - Ảnh: N.P


Một nhà dân ở xã Hải Thiện (H. Hải Lăng) bị ngập nước - Ảnh: N.P


Vì mưa lũ nên nhiều trường học tại H.Hải Lăng phải cho học sinh nghỉ học - Ảnh: N.P

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.