Xóa kỷ luật một tỉnh ủy viên

20/12/2011 00:31 GMT+7

Nguồn tin riêng của Thanh Niên ngày 19.12 cho biết: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với ông Võ Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Chi bộ 2, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.

Nguồn tin riêng của Thanh Niên ngày 19.12 cho biết: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với ông Võ Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Chi bộ 2, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.

 Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Thắng. Ngày 11.10.2010, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang ban hành quyết định kỷ luật ông Thắng bằng hình thức khiển trách vì cho rằng ông có vi phạm khi tham gia dự án “Phòng chống ma túy trong trường học của Bộ GD-ĐT”.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra 7 ngày sau đó, ông Thắng vẫn nhận được sự tín nhiệm cao và đắc cử tỉnh ủy viên. Ông Võ Văn Thắng là một trong những tỉnh ủy viên đầu tiên của An Giang có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.