Bộ trưởng Quốc phòng Libya bị cách chức

28/06/2013 10:02 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Libya Ali Zidan đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed al-Barghathi, 3 ngày sau khi xảy ra các vụ đấu súng ác liệt ở thủ đô Tripoli và trong bối cảnh an ninh đang ngày một tồi tệ ở quốc gia Bắc Phi.

Theo hãng tin AP, tại buổi họp báo ngày 27.6, Thủ tướng Zidan tuyên bố ông al-Barghathi phải ra đi sau khi các dân quân làm việc cho Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Libya đụng độ nhau tại Tripoli.

Các nghị sĩ quốc hội Libya trước đó đã yêu cầu ông al-Barghathi từ chức, đài Press TV đưa tin.

Xe bị đốt và những ngôi nhà bị cướp bóc sau các vụ đụng độ ở Tripoli - d
Xe bị đốt và những ngôi nhà bị cướp bóc sau các vụ đụng độ ở Tripoli - Ảnh: AFP

Giới chức an ninh cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ đụng độ.

Hôm 26.6, ba quả bom cài trên xe hơi đã phát nổ, khiến 2 người chết và 16 người khác bị thương ở thành phố miền nam Sabha, cách Tripoli khoảng 700 km về phía nam.

Ông Zidan mô tả các vụ đụng độ như một “hiện trường tự sát” và cho biết các dân quân sẽ bị buộc rời khỏi Tripoli.

Gần 2 năm sau khi lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, những chính phủ nối tiếp nhau ở Libya vẫn phải dựa vào các dân quân để duy trì an ninh, nhưng quan hệ giữa các nhóm dân quân lại không hoàn toàn “xuôi chèo mát mái”.

Trùng Quang

>> Mỹ điều quân đến Ý, sẵn sàng triển khai sang Libya
>> Lính Mỹ báo động vì tình hình Libya
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya rút đơn từ chức
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya từ chức
>> Các tay súng bao vây chính phủ Libya
>> FBI công bố hình nghi phạm vụ tấn công lãnh sự quán ở Libya
>> Các tay súng bao vây Bộ Tư pháp Libya
>> Hàng trăm tay súng bao vây Bộ Ngoại giao Libya
>> Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom xe hơi
>> Kịch bản Libya" có chỉnh sửa đang được áp dụng ở Syria?
>> Libya “chi 4,7 tỉ USD nâng cấp quân đội”
>> Đại sứ quán Libya tại Ai Cập ngừng hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.