Nông dân Quảng Nam chưa “mặn mà” với bông vải

17/12/2009 00:52 GMT+7

(TNO) Ngày 16.12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết chiến lược xây dựng vùng nguyên liệu bông vải với 8.000 ha của địa phương gặp khó khăn lớn. Bởi theo kế hoạch ban đầu, năm 2009 toàn tỉnh triển khai sản xuất ít nhất 500ha bông vải.

Tuy nhiên, trong niên vụ này nông dân Quảng Nam chỉ gieo trồng chưa đến 50% (tương ứng 261ha), tập trung chủ yếu tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Nguyên nhân chính khiến diện tích bông vải giảm mạnh là do năng suất quá thấp (chỉ chừng 21 tạ/ha) và giá thu mua không cao (9.000 đồng/kg), khiến nông dân không “mặn mà” với cây bông vải bằng một số loại cây công nghiệp ngắn ngày khác.

Trước đó, Quảng Nam cũng thất bại với vùng nguyên liệu mía, sắn khiến nhiều nhà máy đóng cửa.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.