Công an Bình Thuận bắt giam "ông trời con" ở Bắc Bình

08/12/2004 16:30 GMT+7

Vừa qua, tòa soạn Báo Thanh Niên có nhận đơn của ông Nguyễn Tống Quỳnh (ở Bình Thuận) tố cáo tên Nguyễn Thanh Phương (SN 1972) trú tại thôn Lương Tây, Lương Sơn, huyện Bắc Bình do mâu thuẫn trong công việc làm ăn đã cùng em trai, em rể cầm mã tấu đến chém cả nhà ông Quỳnh, gây náo loạn cả khu vực.

Hành động côn đồ của Phương đã làm ông Quỳnh bị thương tật 45%, mẹ ruột ông Quỳnh cũng bị thương tích và sinh bệnh mà chết nhưng không hiểu vì sao "ông trời con" này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Báo Thanh Niên đã chuyển đơn của ông Quỳnh đến Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt khẩn cấp tên Nguyễn Thanh Phương để điều tra. Được biết, Nguyễn Thanh Phương là một tên đã từng có tiền án tiền sự tại địa phương, có một số người thân đang công tác trong các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận và huyện Bắc Bình nên việc bắt giam Phương được dư luận rất hoan nghênh. Hy vọng vụ án sẽ sớm được làm rõ và xử lý nghiêm khắc.

Huệ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.