Có một không hai
Cuộc thử nghiệm “bom cha” được trình chiếu trên kênh 1 Đài truyền hình quốc gia Nga và nó gây ấn tượng mạnh cho người xem: Chiếc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh TU-160 cất cánh trên đường băng. Sau khi máy bay bốc lên cao, từ khoang chứa bom của nó một vật như chiếc thùng phuy rơi ra. Chiếc dù trắng nhẹ nhàng bật ra từ vật này thả nó rơi xuống đất và sau đó là một tiếng nổ lớn kèm theo quầng khói lửa rừng rực. Đó chính là trái “bom cha”. Đài truyền hình sau đó còn quay cảnh một tòa nhà 4 tầng lầu đã bị vỡ vụn dưới sức công phá của “bom cha” như thế nào, còn xung quanh đó, mặt đất bị cày sâu, đầy những vết lỗ chỗ như trên bề mặt mặt trăng.
Địa điểm cuộc thử nghiệm tuy được giữ bí mật, nhưng đó là một vùng thuộc phía Bắc nước Nga. Ngay sau đó, tướng Aleksandr Rukshin - Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tuyên bố loại “bom cha” có sức công phá và hiệu quả không thua kém vũ khí hạt nhân. Hơn thế, “bom cha” không để lại những di họa về môi trường như các loại vũ khí sử dụng chất phóng xạ. Nó sẽ góp phần vào việc bảo đảm an ninh cho nước Nga, đồng thời có thể sử dụng vào việc chống những tên khủng bố quốc tế trong bất kỳ tình huống nào và ở bất cứ khu vực nào. Phía Nga cũng thông báo trên thế giới hiện nay không có loại bom nào (ngoại trừ vũ khí hạt nhân) có thể so sánh ngang bằng với “bom cha”.
Phương tiện dọn sạch
Sản phẩm của người Mỹ: “Mẹ của các loại bom” - Ảnh: DoD |
Trước đây, trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ từng dùng loại bom kiểu này để dọn quang một khu vực giữa rừng rậm làm bãi đỗ cho máy bay trực thăng. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, quân đội Xô Viết cũng dùng bom chân không để đánh các lô cốt ngầm tại Afghanistan. Theo vài nguồn tin chưa được chứng thực, quân đội Nga cũng từng dùng ODAB để “dọn” sạch những hẻm núi mà bọn khủng bố ở Chechnya ẩn náu. Tại Liên Xô trước đây và Nga hiện nay, quân đội thường sử dụng loại bom ODAB 1500 hoặc loại bom phá FAB-9000.
Phía đầu của bom ODAB có thiết bị điện tử khá phức tạp dành riêng cho chốt bom, kích hoạt thuốc nổ. Khi trái bom được thả ra, sau một thời gian đã được lập trình nó bắt đầu kích hoạt hỗn hợp khí ga để khi nổ tạo ra áp suất khoảng 3.000 kPa. Một vùng ngay chỗ trái bom rơi sẽ mất hoàn toàn không khí, sự thay đổi về áp suất gây chết người ngay lập tức hoặc tàn phá tức thì các khí tài quân sự, công sự, lô-cốt của đối phương. Trong bất kỳ thời tiết nào, từ độ cao 200 - 1.000 mét, ODAB sẽ rơi với vận tốc 500 - 1.100 km/giờ.
Bom chân không được Mỹ triển khai thiết kế vào những năm cuối của thập niên 50. Tuy nhiên, cho đến trước khi chiến tranh Việt Nam xảy ra, Mỹ vẫn chưa tiến hành xong giai đoạn thử nghiệm loại bom này. Sau đó, quân đội Mỹ từng sử dụng loại bom này ở Việt Nam. Liên Xô cũng tiến hành thiết kế, sản xuất bom chân không nhưng chậm hơn Mỹ nhiều. Chỉ đến đầu những năm 70, quốc gia này mới bắt đầu tiến hành thử nghiệm và khi cuộc chiến ở Afghanistan xảy ra vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 thì Liên Xô đem loại bom nói trên ra sử dụng. |
Bom cha “đè” bom mẹ
Tướng Aleksandr Rukshin thông báo “bom cha” sẽ thay thế hàng loạt các loại vũ khí hạt nhân có công suất nhỏ (vũ khí chiến thuật có công suất dưới 5 kiloton). Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng cho rằng vụ thử “bom cha” là câu trả lời của Nga đối với loại bom tương tự mà Mỹ đã thử vào năm 2003, được gọi là GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Loại bom này nặng 11 tấn và được phía Mỹ đặt tên là “Mẹ của các loại bom” mà người ta gọi tắt là “bom mẹ”. Và như vậy, sau 4 năm, người Nga đã cho ra đời “Cha của các loại bom”.
Điều đáng lưu ý là cho dù “bom cha” chỉ nặng có 7 tấn, nhưng sức công phá của nó lớn hơn bom mẹ gấp 4 lần, nhiệt độ tại tâm nổ gấp 2 lần và diện tích công phá gấp 2 lần. “Bom cha” từ nay sẽ được trang bị cho TU-160.
Dĩ độc trị độc
Hình ảnh vụ thử “Cha của các loại bom” - Ảnh: Lenta |
Vào tháng 4.2007, Nga cũng hạ thủy tàu ngầm nguyên tử “Yuri Dolgorsky” và theo kế hoạch đến năm 2017, Hải quân Nga sẽ được bổ sung thêm 8 chiếc tương tự như vậy nữa. Đó là chưa kể Nga đã thử nghiệm loại tên lửa thế hệ mới S-400, rồi khôi phục lại hoạt động của các loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa... Tất cả các động thái này nếu xâu chuỗi lại với nhau được coi là hành động nhằm làm cho Mỹ và cả khối quân sự NATO phải suy nghĩ khi muốn mở rộng các cơ sở quân sự đến gần nước Nga. Thông qua đó, Nga cũng muốn gây sức ép để hy vọng có được những lợi thế khi cùng Mỹ, NATO ngồi vào đàm phán những vấn đề lớn của thế giới.
Tựu trung, Nga đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống vũ khí nhằm tăng cường sức mạnh để đảm bảo lợi ích an ninh của chính mình nhưng cũng là động thái “răn đe” đối với các đối thủ tiềm năng khác. H.H.S
Hoàng Hoài Sơn
Bình luận (0)