"Thanh Niên" cứu trợ tại vùng bị chia cắt

22/10/2010 00:19 GMT+7

Ngày 21.10, anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, dẫn đầu đoàn công tác xã hội của báo đến giúp bà con H.Vũ Quang, Hà Tĩnh còn đang khó khăn trong khắc phục hậu quả lũ lụt.

500 phần hàng là các nhu yếu phẩm như mì gói, lương khô, sữa, bánh ngọt, nước sạch khẩn trương tập kết trên xuồng máy của Bộ tư lệnh Quân khu 4. Cánh đồng Cửa Rộng khoảng 50 ha của H.Vũ Quang ngập chìm trong nước. Hai xã Đức Hương và Đức Liên với gần 7.000 nhân khẩu trong 3 ngày qua bị cô lập. Không điện, không nước, nhu yếu phẩm do phương tiện vận chuyển nhỏ, nước lũ chảy xiết và địa hình phức tạp nên công tác cứu trợ người dân rất hạn chế.

Đây là chuyến hàng nằm trong chiến dịch cứu tế khẩn cấp với tổng cộng 3.000 suất hàng (tổng trị giá 300 triệu đồng) cho người dân vùng lũ thuộc 6 huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong hai ngày 20 và 21.10.

Anh Hà Văn Hùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, cho biết: “Ngay khi Hà Tĩnh bị lũ lụt, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã kịp thời có mặt tổ chức và phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện của Tỉnh Đoàn, đưa hàng cứu trợ đến người dân sớm nhất. Không chỉ năm này mà những lần trước cũng thế”.

Cũng trong đợt cứu trợ này, anh Nguyễn Quang Thông đến chia buồn và trao 4 triệu đồng hỗ trợ thân nhân của thương binh Phan Văn Hóa (51 tuổi, thôn Hương Phú, xã Đức Hương) bị lũ cuốn trôi đêm 17.10. Sau khi dọn xong vật dụng của gia đình lên cao để tránh lũ, ông Hóa nghe tiếng ông Phan Văn Tình (80 tuổi) nhà gần đó kêu giúp, liền chèo đò sang. Giúp ông Tình xong, ông Hóa tiếp tục chèo sang nhà anh Trần Đình Tứ (thôn Hương Thọ) để dọn giúp đồ đạc. Trên đường trở lại nhà thì ông bị nước lũ cuốn trôi.

Ông Nguyễn Mậu Thân, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương, cho biết thêm cơn lũ vừa qua có rất nhiều người dân xả thân cứu người trong lũ, như anh Nguyễn Viết Văn (41 tuổi, thôn Hương Phố) đã chèo đò di tản 20 hộ dân với gần 50 người, đưa về nhà nuôi cơm; cô Nguyễn Thị Thơ (42 tuổi, thôn Hương Hòa) có nhà trên đồi cao đã đón gần 30 người dân mất nhà cửa về nhà chăm sóc.

Đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên còn trao 5 triệu đồng cho 5 thanh niên tình nguyện H.Vũ Quang để động viên thành tích kịp thời di dân trong lũ. Đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng cho 4 cán bộ Huyện Đoàn đã tích cực giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Anh Nguyễn Quang Thông chia sẻ: “Xin thay mặt bạn đọc Báo Thanh Niên mang đến cho bà con những tấm lòng của bạn đọc hướng về đồng bào vùng lũ. Đây là những nhu yếu phẩm trước mắt để bà con vượt qua khó khăn hiện tại. Trong những chuyến cứu trợ tới, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng nhà Nhân ái để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của địa phương”.

Sáng qua 21.10, Công ty TNHH đồ gỗ Hải Vân (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã phối hợp Báo Thanh Niên, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, đi tặng quà giúp đỡ người dân vùng lũ tại 2 xã Mai Hóa và Phong Hóa (H.Tuyên Hóa), với số tiền 100 triệu đồng trích ra từ quỹ công ích của công ty, được chia làm 500 suất (mỗi suất 200.000 đồng tiền mặt). Đây là 2 địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt 2 trận lũ vừa qua đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cuộc sống nhân dân. (Trương Quang Nam)

Ngày 21.10, T.Ư Hội LHTN VN phối hợp Ban Thanh niên quân đội, Tổng công ty hàng không VN và Công ty CP Constrexim số 1, trao tận tay số quà đợt 2 gồm 10 tấn lương khô, 200 thùng mì tôm, 500 chai nước khoáng, gần 10 triệu đồng mua thuốc chữa bệnh cho bà con vùng ngập lũ của hai huyện miền núi: Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đoàn cứu trợ do đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên quân đội, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên bà con vùng lũ.

Số hàng sẽ chia đều cho 5 xã Lộc Yên, Phương Mỹ, Hà Linh, Hương Đô, Hương Thủy (H.Hương Khê) và 5 xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, n Phú, Hương Thọ (H.Vũ Quang). Một số xã như Phương Mỹ, Hà Linh (Hương Khê) và Đức Giang, Đức Bồng, Đức n (Vũ Quang) vẫn đang bị ngập nặng. Số lượng hàng cứu trợ chỉ đến được với một số bà con khu vực gần bờ, còn lại đoàn gửi lại cho UBND mỗi xã chuyển tiếp. Hiện tại đoàn cứu trợ do Hội LHTN VN tiếp tục chương trình quyên góp, kêu gọi các doanh nghiệp, tập thể cá nhân ủng hộ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh vào đợt tiếp theo. (Trương Hoa)

Nguyễn Tú - Bùi Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.