Nhật Bản "có thể sở hữu vũ khí hạt nhân"

14/11/2006 23:53 GMT+7

Chính phủ Nhật hôm qua tuyên bố hiến pháp nước này cho phép Tokyo sở hữu vũ khí hạt nhân ở mức độ tối thiểu để tự vệ, dù nước này không có ý định sở hữu chúng.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc tại Nhật đang xảy ra tranh cãi về việc có nên bàn đến chuyện sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Văn bản của Chính phủ Nhật cho rằng hiến pháp "không cấm Nhật sở hữu bất kỳ loại vũ khí nào, dù đó là vũ khí hạt nhân, nếu chúng là cái cần thiết tối thiểu để tự vệ". Tuy nhiên, Nhật sẽ giữ vững "3 nguyên tắc phi hạt nhân" gồm cấm sở hữu, sản xuất và nhập khẩu vũ khí hạt nhân. Tokyo cũng bị ràng buộc bởi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến khác, hôm qua Chính phủ Nhật đã lập nhóm công tác xây dựng Hội đồng An ninh quốc gia theo mô hình của Mỹ. (Reuters, Kyodo)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.