Sức khỏe bệnh nhi ghép gan đã ổn định

26/12/2005 00:22 GMT+7

Chiều 25/12, Bệnh viện nhi đồng II (TP.HCM) đã họp báo công bố tình trạng sức khỏe bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan vào ngày 5/12 là bé Lê Ngọc Xuân Q. (23 tháng tuổi, ngụ ở TP.HCM).

Bác sĩ Trần Đông A, Phó giám đốc bệnh viện cho biết đây là ca mổ cực kỳ khó bởi bệnh nhi quá nhỏ tuổi, các mạch máu nhỏ, ngoài ra còn bị suy gan... nên sức đề kháng rất yếu. Sau lần mổ đầu tiên, ngày hôm sau phải mổ lại và phải tiến hành một số lần mổ nữa, bệnh nhi còn bị nhiễm trùng vết mổ. Tuy nhiên, qua 3 tuần điều trị tích cực sau ghép, sức khỏe cháu Q. đã khả quan: vết mổ đã khô, da niêm hồng, bú sữa rất nhiều... cho thấy gan hoạt động dần ổn định.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.