Hàn Quốc bán 129 xe chiến đấu bộ binh cho Úc

Khánh An
Khánh An
08/12/2023 08:31 GMT+7

Các xe chiến đấu bộ binh sẽ được sản xuất tại bang Victoria của Úc bởi Hanwha Defense Australia, chi nhánh của hãng Hanwha Aerospace.

Hàn Quốc bán 129 xe chiến đấu bộ binh cho Úc - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh Redback do Hàn Quốc sản xuất

HANWHA AEROSPACE

Hãng Yonhap ngày 8.12 đưa tin chi nhánh tại Úc của hãng Hanwha Aerospace vừa ký thỏa thuận trị giá 3.100 tỉ won (57.547 tỉ đồng) nhằm bán 129 xe chiến đấu bộ binh Redback cho quân đội Úc.

Công ty Hanwha Defense Australia ký hợp đồng với nhóm phụ trách mua sắm và duy trì năng lực CASG của Úc, theo Cơ quan phụ trách Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA).

Vào tháng 7, Hanwha Defense Australia được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho chương trình Land 400 Giai đoạn 3 nhằm thay thế xe bọc thép chở quân M113 của quân đội Úc.

Hanwha Aerospace cho biết các xe chiến đấu bộ binh mới sẽ được sản xuất tại khu vực Avalon thuộc bang Victoria và việc giao hàng dự kiến diễn ra từ năm 2027-2028.

Theo DAPA, thỏa thuận này đánh dấu lần xuất khẩu thiết bị quân sự trên mặt đất thứ 2 của Hanwha sang Úc, sau khi đạt được thỏa thuận cung cấp cho nước này pháo tự hành K9 vào tháng 12.2021.

Hàn Quốc nắm bắt cơ hội chen chân vào nhóm nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Úc thỏa thuận mua 30 khẩu pháo K9, trị giá 930 tỉ won từ Hàn Quốc, trở thành nước nhập khẩu pháo K9 lớn nhất từ trước tới nay. Pháo tự hành K9 đã được xuất khẩu hơn 600 khẩu tới 6 quốc gia và Úc sẽ là nước thứ 7.

Năm ngoái, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 17,9 tỉ USD, khi nước này ký các hợp đồng lớn với Ba Lan để cung cấp xe tăng K2, pháo tự hành K-9, máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50, và bệ phóng tên lửa đa nòng Chunmoo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đặt mục tiêu chiếm 5% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu vào năm 2027 để trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 4 trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.