IAAF duy trì án cấm đối với điền kinh Nga vì bê bối doping

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/06/2019 19:42 GMT+7

Việc Nga tham dự Giải điền kinh vô địch thế giới 2019 tại Doha (Qatar) vẫn còn lấp lửng sau khi Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) tiến hành bỏ phiếu thông qua việc duy trì lệnh cấm đối với cường quốc điền kinh vì bê bối doping quy mô lớn được nhà nước bảo trợ.

Theo nguồn tin của AFP, IAAF đã tiến hành bỏ phiếu trong Phiên họp Hội đồng lần thứ 11 ở Monaco để thông qua việc duy trì lệnh cấm đối với điền kinh Nga vốn được ban hành lần đầu hồi tháng 11.2015, sau khi xuất hiện những bằng chứng về một chương trình doping quy mô lớn được nhà nước bảo trợ.
Cũng theo nguồn tin này, báo cáo mới nhất của Ban điều tra đặc biệt của IAAF - đơn vị chịu trách nhiệm điều tra vụ tai tiếng doping này - đã ghi nhận một số “diễn biến tích cực”. Trong đó bao gồm khoản hoàn trả 2,8 triệu euro (3,2 triệu USD) cho chi phí hoạt động của Ban điều tra đặc biệt, cũng như việc cho phép tiếp cận Phòng thí nghiệm Moscow, trung tâm của vụ bê bối doping kéo dài từ 2011 đến 2015.
HLV đi bộ người Nga Viktor Chegin (giữa) được cho là vẫn làm việc dù trước đó bị cấm suốt đời liên quan đến bê bối bảo trợ doping AFP
Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói thêm rằng Ban điều tra đặc biệt đã “gặp rắc rối” bởi những bài viết trên báo giới nêu việc một số HLV người Nga từng bị đình chỉ hành nghề do doping lại vẫn tiếp tục huấn luyện các VĐV. Trong bài viết đăng tải trên Sunday Times số ngày 2.6 về việc một số quan chức của Liên đoàn điền kinh Nga (RUSAF) đã làm giả giấy tờ để chứng minh rằng Danil Lysenko - huy chương bạc nhảy cao thế giới 2017, do bệnh rất nặng nên không thể cung cấp nơi cư trú sau khi không thể xuất hiện để cung cấp mẫu thử cho một lần kiểm tra doping ngoài giải đấu.
Theo AFP, trong tình hình này, thật khó để IAAF phục hồi tư cách của điền kinh Nga, cho dù “có những ý kiến trái chiều”. Nguồn trên tiết lộ rằng Ban điều tra đặc biệt cho biết họ muốn “Nga cam đoan giáo dục chống doping cho tất cả những người liên quan, các VĐV và quan chức”.
Giải điền kinh thế giới gần nhất mà Nga tham dự là kỳ giải 2015 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã có hàng chục VĐV điền kinh Nga được IAAF xác nhận trong sạch đã tiếp tục thi đấu với tư cách VĐV trung lập.
VĐV nhảy xa Yelena Sokolova là một trong những VĐV điền kinh Nga được thi đấu với tư cách trung lập AFP
Sau khi VĐV nhảy xa Darya Klishina đang sống ở Mỹ là VĐV điền kinh Nga duy nhất được xác nhận trong sạch để đủ tư cách tham dự Olympic 2016, thì đến năm ngoái đã có 74 VĐV nước này tham gia thi đấu với tư cách trung lập. Từ đầu năm 2019 đến nay, Nga đã có 68 VĐV được công nhận đã tập luyện trong môi trường không doping.
Cơ hội tiếp theo để Nga có thể được xóa án phạt là tại Phiên họp Hội đồng IAAF tại Doha, diễn ra chỉ vài ngày trước Giải điền kinh vô địch thế giới năm nay (từ ngày 27.9 - 6.10) ở thủ đô của Qatar. Đó là cánh cửa được giả định là sẽ mở ra cho điền kinh Nga cơ hội tái hòa nhập sau gần 4 năm bị cấm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.