Khắc nghiệt Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
01/05/2024 08:09 GMT+7

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 36 năm 2024 vừa kết thúc hôm qua 30.4 cho thấy sự khắc nghiệt của một giải đấu truyền thống lâu đời bậc nhất VN.

Xét về số chặng lẫn số ngày thi đấu thì giải xe đạp chuyên nghiệp danh giá số 1 thế giới là Tour de France cũng "chào thua" trước Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM. 3 năm qua, Tour de France duy trì ổn định 21 chặng/mùa trong khi ở mùa giải năm nay Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM thi đấu đến 25 chặng, kéo dài 28 ngày. Tuy nhiên thử thách của Tour de France lớn hơn khi có độ khó của đèo dốc, lộ trình thi đấu lẫn sự cạnh tranh khốc liệt bởi thu hút hầu hết tay đua hàng đầu thế giới tranh tài.

Phạm Lê Xuân Lộc (trái) đoạt danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc Cúp truyền hình TP.HCM 2024

Phạm Lê Xuân Lộc (trái) đoạt danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc Cúp truyền hình TP.HCM 2024

Khả Hòa

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024, các tay đua thi đấu qua nhiều điều kiện thời tiết. Những con dốc cao cùng cung đường đèo dốc cũng tạo ra thử thách lớn cho các tay đua. Vì thế mới qua chặng 2 tại Sơn La đã có 76 trong tổng số 105 tay đua bị loại khỏi các cuộc tranh chấp danh hiệu chung cuộc. Cuộc đua khắc nghiệt khiến các tay đua trẻ (từ 20 tuổi trở xuống) chỉ còn một người trụ vững là Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), vì thế anh không có đối thủ cạnh tranh và năm thứ 3 liên tiếp bảo vệ được danh hiệu VĐV trẻ xuất sắc.

Nhiều ngoại binh chất lượng tham dự giải năm nay như nhà vô địch xe đạp của Nga Petr Rikunov (đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang) hay tay đua người Estonia từng thi đấu ở Grand Tour chuyên nghiệp Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long). Hai tay đua này cho thấy đẳng cấp vượt trội, trong đó Petr Rikunov 10 lần thắng chặng, đoạt áo vàng danh giá lẫn áo xanh - vua nước rút; Martin Laas cũng 8 lần giành chiến thắng chặng. Hai tay đua VN có được niềm vui thắng chặng tại giải là Trần Tuấn Kiệt và Lê Nguyệt Minh. Cuộc chiến trên đường đèo cũng chủ yếu diễn ra giữa các ngoại binh người Nga với việc Igor Frolov (TP.HCM New Group) đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cho biết: "Ngoại binh mạnh hơn so với nội binh là thực tế phải chấp nhận. Được thi đấu với họ là cơ hội để tôi cùng các tay đua VN học hỏi, thấy được mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong bối cảnh VĐV xe đạp VN hiếm có cơ hội thi đấu quốc tế thì Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM là cơ hội để cọ xát, tích lũy".

Tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) cũng là một trong những nội binh thi đấu năng nổ, nổi bật. Không thể lật đổ được danh hiệu áo cam dành cho tay đua VN xuất sắc của Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) nhưng Sang được giới chuyên môn đánh giá cao ở sự toàn diện và tinh thần thi đấu cống hiến. Đây cũng là tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển nam xe đạp đường trường VN vượt qua được khắc nghiệt của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.