Khánh Hòa tổ chức dạy tiếng Anh cho tiểu thương

18/10/2022 15:48 GMT+7

Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh sẽ được thí điểm trước tại TP.Nha Trang và H.Cam Lâm.

Ngày 18.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa ban hành chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, trong giai đoạn 2022-2023, chương trình sẽ xây dựng phương án thực hiện cụ thể; phát động phong trào học tiếng Anh thí điểm với hai địa phương là TP.Nha Trang và H.Cam Lâm.

Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022-2027 sẽ được thí điểm tại TP.Nha Trang và H.Cam Lâm

thế quang

Nhóm đối tượng được hướng đến là học sinh, sinh viên, người lao động có tương tác với khách du lịch nước ngoài; người dân tiểu thương, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước tại TP.Nha Trang và H.Cam Lâm.

Từ tháng 7.2023 đến hết tháng 6.2024, ngoài việc duy trì hoạt động tại hai địa phương nói trên, chương trình sẽ mở rộng ra TP.Cam Ranh, TX.Ninh Hòa, H.Diên Khánh và Vạn Ninh.

Trong các giai đoạn tiếp theo, chương trình sẽ phát triển giai đoạn hai và mở rộng ra các địa phương còn lại ở tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích chương trình tạo chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập, phổ biến tiếng Anh đến toàn dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, góp phần hỗ trợ mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và tiếp theo hướng đến trở thành thành phố kiểu mẫu châu Á… Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc góp phần đẩy mạnh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trước đó, hồi đầu tháng 8.2022, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về "Chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”.

Theo biên bản ghi nhớ, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup cùng xây dựng chương trình và chỉ đạo các đầu mối của hai bên phối hợp thực hiện. UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý tại địa phương, ban hành kế hoạch chương trình trong toàn tỉnh theo lộ trình cụ thể.

Đồng thời, Khánh Hòa sẽ tổ chức công bố, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân tiếp cận, chỉ đạo các sở, ban ngành thực hiện các nội dung, công việc đảm bảo vận hành chương trình thông suốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.