TNO

Khoá kéo quần, ‘hung thần’ của đàn ông Mỹ

20/05/2016 16:00 GMT+7

(Tin Nóng) Phẹc mơ tuya (khoá kéo quần) lâu nay luôn bị liệt vào dạng hết sức nguy hiểm đối với “nam tính” của quý ông tại Mỹ, sau khi khảo sát cho thấy khóa kéo quần là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương “của quý”.

(Tin Nóng) Phẹc mơ tuya (khoá kéo quần) lâu nay luôn bị liệt vào dạng hết sức nguy hiểm đối với “nam tính” của quý ông tại Mỹ, sau khi khảo sát cho thấy khóa kéo quần là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương “của quý”.

Khóa kéo là một trong những “hung thần” đối với quý ông nếu vụng về - Ảnh: CBC

Phẹc mơ tuya đã được một người Mỹ tên Gideon Sundback phát minh vào năm 1913. Trong khi phát minh của kỹ sư Mỹ gốc Thụy Điển này đã thay đổi hoàn toàn trang phục và cách thức con người mặc quần áo, khóa kéo này đồng thời cũng trở thành nỗi ám ảnh của những anh chàng vụng về.

Có vẻ như chuyện “cái ấy” của các ông mắc kẹt vào phẹc mơ tuya không chỉ là những cảnh tượng chọc cười trong phim hài xuất xưởng Hollywood. Hãng tin Ruptly ngày 18.5 đã dẫn lại báo cáo của chuyên gia niệu học trường Marshall (Mỹ), ông Lawrence Wyner ước tính rằng có khoảng 2.000 ca khóa kéo “tấn công” của quý tại xảy ra tại Mỹ mỗi năm.

Như vậy, phẹc mơ tuya là thủ phạm nguy hiểm số một gây chấn thương “nam tính” mà nam giới trưởng thành tại Mỹ từng trải nghiệm trong đời.

Theo báo cáo của chuyên gia Wyner, chuyện “của quý” kẹt khóa kéo đã được ghi nhận tại Mỹ từ thập niên 1930, và có hẳn thuật ngữ dành cho chấn thương dạng này, viết tắt là ZIRPI theo chuyên san Hiệp hội Y tế Mỹ (JAMA).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.