Nga sẽ công nhận các ĐH lớn nước ngoài

08/12/2011 00:50 GMT+7

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa ký ban hành luật công nhận bằng cấp của các ĐH hàng đầu trên thế giới, theo ITAR-TASS. Luật này sẽ có hiệu lực từ tháng 2.2012.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa ký ban hành luật công nhận bằng cấp của các ĐH hàng đầu trên thế giới, theo ITAR-TASS. Luật này sẽ có hiệu lực từ tháng 2.2012.

Hiện Nga chỉ công nhận văn bằng của các ĐH trong những quốc gia mà nước này có ký thỏa thuận công nhận văn bằng của nhau, phần lớn là các nước thuộc Liên Xô trước đây và một số nước đang phát triển, theo trang tin World University News. Nước phương Tây duy nhất ký thỏa thuận công nhận văn bằng với Nga là Ý. Bộ Giáo dục Nga sẽ soạn danh sách các ĐH được công nhận với các tiêu chí: nằm trong nhóm 300 ĐH hàng đầu thế giới; thuộc một trong các nước: Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp và Ý; nhận sự tài trợ của tư nhân lẫn nhà nước. Luật mới còn đơn giản hóa việc công nhận tài liệu nước ngoài về giáo dục, kỹ năng, bằng cấp và kiến thức mà người Nga đạt được, cũng như việc cho phép những nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài đến Nga nghiên cứu và làm việc.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.