Đồng loạt tấn công 13 điểm của đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại TP.HCM

24/12/2006 23:24 GMT+7

Hôm qua 24.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an đã triệt phá một trong những đường dây cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan công an đã đồng loạt kiểm tra 13 điểm, lập biên bản xử lý 14 đối tượng chủ chốt, thu giữ tại hiện trường hơn 7 tỉ đồng tiền mặt, 42 tờ phơi cá độ, 5 sổ ghi cá cược bóng đá.

Lúc 5 giờ ngày 24.12, dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC14 Công an TP.HCM, hơn 100 chiến sĩ phối hợp với lực lượng của Bộ Công an tại phía Nam đồng loạt bao vây và bắt quả tang 13 tụ điểm đang hoạt động cá độ bóng đá quy mô lớn nằm trên địa bàn các quận 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức.

Bước đầu, công an đã xác định 14 người bị bắt giữ là những tay thầu ghi cá cược bóng đá trên toàn địa bàn thành phố qua mạng, sau đó chuyển "kèo" cho các đầu mối ở nước ngoài. Dưới trướng của 14 nhân vật cộm cán này là hàng loạt các "công ty vệ tinh", có nhiệm vụ "gom" kèo của hàng ngàn con bạc tham gia sát phạt sau các trận bóng đá ngoại hạng Anh. Trong số đó có nhiều người thuộc loại "siêu hạng" về kỹ thuật vi tính, đảm nhận nhiệm vụ tập hợp "kèo" để chuyển ra nước ngoài.

"Vệ tinh" được coi là lớn nhất trong đường dây này do Mã Văn Kim Phong (54 tuổi) tổ chức và điều hành, tại một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng, P.15, Q.Phú Nhuận. Phong bị bắt quả tang khi đang nhận tiền độ từ các con bạc khác. Tại nhà riêng của Phong, công an cũng phát hiện một khối lượng tiền mặt lên đến hơn 200 ngàn USD và hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật khác mà Phong phục vụ cho việc cá cược.

Để điều hành được hệ thống "vệ tinh" này, đòi hỏi các "tướng vùng" phải có trình độ vi tính nhất định, trong số đó đáng kể nhất là trình độ của Quách Sư Kỳ (31 tuổi, quê Đắk Lắk). Khi bị bắt, Kỳ đang điều hành ghi cá cược trên 1 máy vi tính để bàn, 1 vi tính xách tay và bước đầu anh ta đã khai ra hàng loạt các số điện thoại di động liên quan.

Một "tướng vùng" thuộc hàng "có số" khác là Vũ Đức Linh (33 tuổi, ngụ tại đường Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh). Linh hợp tác với em vợ là Hải "cheo" (một trùm cho vay nặng lãi) và cho ra đời tổ hợp tiếp nhận cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 6.2005. Tất cả các trận đấu bóng đá quốc tế, Linh đều nhận kèo của các con bạc để cá cược.

Còn tại "tổng hành dinh" của Phạm Ngọc Hùng (42 tuổi, tự Dũng) trên lầu 3 một căn nhà nằm trong hẻm 75 đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, lực lượng công an đã không khỏi bất ngờ trước một hệ thống máy móc phục vụ cho công nghệ đỏ đen này, với 3 màn hình tinh thể lỏng cùng máy tính kết nối đường truyền ADSL tốc độ cao. Tại đây, công an còn thu giữ khoảng 8 triệu đồng tiền mặt, 3.900 USD cùng nhiều tài sản khác liên quan cá độ như xe tay ga hiệu SH và Attila.

Đến chiều ngày 24.12, việc khám xét tại 13 điểm vẫn đang được tiếp tục và hàng chục đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây cá độ này đã bị tạm giữ. Điều đáng lưu ý là trong đường dây này có nhiều con bạc ở các tỉnh thành lân cận và số tiền mà họ cá độ lên đến hàng tỉ đồng cho mỗi trận bóng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

    
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ - ảnh: Đàm Huy

Đàm Huy - Minh Thuận 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.