Hóc hạt sapôchê

15/12/2004 08:49 GMT+7

Bệnh nhi Sue Heng (4 tuổi, ngụ tại Campuchia) đến bệnh viện Tai-Mũi-Họng TP.HCM để điều trị bệnh khò khè không dứt. Qua nội soi, các bác sĩ khoa Nhi-Tổng hợp của bệnh viện phát hiện trong phế quản của em có dị vật và đã gắp ra một hạt sapôchê còn nguyên vỏ, có kích thước 1x1,5 cm.

Người nhà của bé Sue Heng cho biết, cách đây 2 năm, trong lúc ăn sapôchê, bé đã bị ho sặc, sau đó bị khò khè không dứt. Bé từng được điều trị tại Campuchia nhưng không được phát hiện dị vật trên.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Ngày 14/12, khách sạn Sheraton Saigon (88 Đồng Khởi, Q.1) đã tổ chức buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy nhằm tập thói quen ứng xử cho nhân viên khi có tình huống khẩn cấp. Sheraton Saigon đã kết hợp với cán bộ chiến sĩ của Đội PCCC trung tâm (có 5 xe chữa cháy chuyên dùng) tạo ra một tình huống khẩn cấp giả kích hoạt các nhiệm vụ về sơ tán, PCCC.

Ngọc Trang - Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.