Não thiếu đường dễ bị Alzheimer

27/12/2008 14:55 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tây Bắc (Mỹ) cho biết lượng đường trong máu đến não giảm có thể dẫn đến bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ).

Cuộc nghiên cứu ở loài chuột lẫn ở con người cho thấy giảm dòng máu về não, vốn cung cấp lượng đường glucose cần thiết cho não, đã kích thích quá trình sản sinh ra một loại protein tích tụ ở não mà theo các nhà khoa học, loại protein này gây ra bệnh Alzheimer.

Từ phát hiện này, các chuyên gia cho rằng tập thể dục, giảm hấp thụ cholesterol, duy trì huyết áp tốt và cải thiện dòng máu về não có thể giúp ngừa bệnh Alzheimer.

H.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.