Nhật xem lại luật kiểm soát súng

17/12/2007 23:37 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda hôm qua tuyên bố Nhật sẽ xem xét lại luật kiểm soát súng sau vụ nổ súng gây chết người hồi tuần trước. Vào ngày 14.12, một người đàn ông đã nổ súng tại một phòng tập thể dục tư nhân ở Sasebo, miền tây Nhật Bản, giết chết 2 người và làm bị thương 6 người khác.

"Chúng ta sẽ không để tội ác như thế xảy ra nữa" - Hãng tin AFP dẫn lời ông Fukuda phát biểu với các phóng viên - "Hẳn phải có vấn đề liên quan đến tiêu chí sử dụng hoặc cách thức kiểm soát súng. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ  các chi tiết này". Masayoshi Magome, một người đàn ông thất nghiệp 37 tuổi, đã bắn 10 phát đạn và bắt 10 người làm con tin trước khi bỏ trốn và tự sát sau đó. Magome được cấp phép sở hữu 3 súng ngắn và 1 súng hơi để săn bắn. Tuy nhiên, y có hơn 2.500 viên đạn, nhiều hơn 3 lần mức cho phép đối với một thợ săn. Tại Nhật, hiện chỉ có cảnh sát, thợ săn được cấp phép và một số vận động viên được sở hữu súng.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.