Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada – Việt Nam

22/08/2023 13:07 GMT+7

Ngày 21.8, tại Hội trường Thống Nhất ở TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Canada và Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam tổ chức sự kiện chúc mừng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada - Việt Nam (21.8.1973 - 21.8.2023).

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada – Việt Nam  - Ảnh 1.

Ông Behzad Babakhani, Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM

THỤY MIÊN

Phát biểu tại sự kiện, ông Behzad Babakhani, Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM, đề cập những điểm sáng trong quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, xuất khẩu và đầu tư.

"Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN. Canada nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu của Việt Nam, mỗi năm nhập khoảng 11 tỉ CAD các sản phẩm từ Việt Nam. Xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đã tăng gần 40% chỉ tính riêng năm ngoái", ông Babakhani cho biết.

Quan hệ nhân dân hai nước cũng phát triển theo chiều sâu. Ông Babakhani cho hay cộng đồng Canada vẫn tiếp tục hoạt động tích cực tại Việt Nam, trong đó Phòng Thương mại Canada ước tính có khoảng 10.000 công dân Canada.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada – Việt Nam  - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

THỤY MIÊN

Ở chiều ngược lại, ông cho biết có khoảng 300.000 người Canada gốc Việt đã và đang đóng góp to lớn cho sự thành công của Canada trong mọi lĩnh vực, bao gồm các doanh nhân, chính trị gia, nhà khoa học, học giả và thậm chí một số rapper tài năng.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhắc lại những sự kiện lịch sử giữa hai nước, chẳng hạn như Thủ tướng Canada Jean Chrétien thăm chính thức Việt Nam năm 1994, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Canada năm 2005, và cũng là chuyến thăm chính thức Canada đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Hoan cho rằng TP.HCM với những chính sách cởi mở và đi tiên phong có thể trở thành cửa ngõ khu vực cho các doanh nhân Canada đầu tư, khai thác thị trường hoặc từ đó mở rộng hoạt động kinh doanh sang các nước khác trong khu vực.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada – Việt Nam  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao

THỤY MIÊN

Thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam dự sự kiện, bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, nhấn mạnh chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Canada, được ký kết vào năm 2017 trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau.

Bà Hằng khẳng định quan hệ song phương giữa Việt Nam và Canada còn nhiều tiềm năng và dư địa để có thể tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ trong tương lai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.