Làm đường, san ủi rừng tự nhiên ở Quảng Trị, doanh nghiệp giải thích ‘xử lý nhầm’

23/04/2024 14:23 GMT+7

Phía doanh nghiệp làm đường nhưng 'san ủi rừng tự nhiên' giải thích do khu vực rừng tự nhiên nằm xen kẽ với rừng trồng nên cán bộ kỹ thuật không nhận biết được, dẫn đến san ủi, xử lý nhầm.

Liên quan việc doanh nghiệp ở Quảng Trị làm đường nhưng san ủi rừng tự nhiênThanh Niên đã phản ánh, ngày 23.4, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Trường Danh, đã có những trao đổi, giải thích.

Theo ông Hải, việc báo chí phản ảnh là đúng và thừa nhận trong quá trình thi công tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh đông và đường Hồ Chí Minh nhánh tây, công ty đã san ủi phạm vào khu vực rừng tự nhiên tại xã Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh).

Hiện trường san ủi của Công ty cổ phần Trường Danh

Hiện trường san ủi của Công ty cổ phần Trường Danh "ăn" vào rừng tự nhiên

THANH LỘC

Ông Hải giải thích, do khu vực rừng tự nhiên nằm xen kẽ với rừng trồng nên cán bộ kỹ thuật của công ty không nhận biết được, dẫn đến san ủi, xử lý nhầm. Vị này cũng trần tình là do cấp dưới không biết, không phải cố tình. Cũng theo ông Hải, sau khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc trên, công ty này đã tạm dừng thi công và đang phối hợp xử lý, khắc phục vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 22.4, Hạt Kiểm lâm H.Vĩnh Linh cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và UBND H.Vĩnh Linh về việc Công ty cổ phần Trường Danh, đơn vị thầu thi công tuyến nối đường Hồ Chí Minh nhánh đông với đường Hồ Chí Minh nhánh tây đi qua xã Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh) san ủi trái phép một số diện tích rừng tự nhiên.

Theo đó, tổng diện tích rừng tự nhiên bị san ủi là 1.098 m2, trong đó, diện tích nằm ngoài ranh giới thiết kế tuyến đường là 1.032 m2, diện tích trong ranh giới chỉ 66 m2. Hiện trạng khu vực bị san ủi là rừng thường xanh nghèo, có chức năng phòng hộ tại lô 21, khoảnh 10, tiểu khu 580 xã Vĩnh Ô thuộc lâm phận quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Hạt Kiểm lâm H.Vĩnh Linh đã phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu Công ty cổ phần Trường Danh tạm dừng thi công, giữ nguyên hiện trường để báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Do đơn vị thi công đã dùng máy ủi san gạt lấp toàn bộ số cây rừng tự nhiên nên không thể tiến hành đo đếm cụ thể số lượng, khối lượng cây bị thiệt hại. Tại thời điểm kiểm tra, phía Công ty cổ phần Trường Danh không cung cấp được các hồ sơ liên quan cho phép thi công qua diện tích rừng này.

Xem nhanh 20h ngày 23.4: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.