Nổ súng để giải quyết nợ nần ?

09/11/2013 03:05 GMT+7

Ngày 8.11, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) vẫn còn tạm giữ nghi phạm Trần Đức Minh (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) do liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Bình, P.4, Q.Tân Bình vào tối 7.11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 7.11, ông N.V.Long (59 tuổi), L.M.Hoàng (33 tuổi, cả hai cùng ngụ Q.Tân Bình) và N.Đ.Quang (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đã đến quán cà phê nói trên uống nước. Sau đó, một phụ nữ tên Hà (chưa rõ lai lịch) đi cùng Minh vào yêu cầu ông Long trả nợ (10 triệu đồng cùng tiền lãi), nhưng ông Long không có tiền trả nên hai bên xảy ra cự cãi.

Hà, Minh bỏ về. 15 phút sau, Minh đi cùng 2 thanh niên quay lại; bất ngờ rút súng nhắm về hướng ông Hoàng bóp cò, rất may đạn bay không trúng ông này. Ông Hoàng lao vào khống chế, tước khẩu súng của Minh; 2 đồng bọn của Minh tẩu thoát khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn có ổ quay cùng 9 viên đạn.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.