Giới trẻ Trung Quốc nghiện Internet nặng

23/11/2005 22:40 GMT+7

Nếu bạn cảm thấy thế giới trên mạng Internet hấp dẫn hơn đời thực, nếu bạn cảm thấy trống vắng khi không thể lên mạng, nếu bạn luôn dựa dẫm vào Internet để giải quyết công việc và thiết lập quan hệ cá nhân, có thể bạn đã trở thành một "con nghiện Internet".


Tại đất nước đông dân nhất hành tinh, ngày càng có nhiều bạn trẻ nghiện Internet một cách thái quá. Tiến hành khảo sát tại 30 thành phố lớn, 26 tỉnh lỵ và 4 khu tự trị, Hiệp hội phát triển mạng của thanh niên Trung Quốc đã thu được một kết quả gây sốc: trung bình 8 bạn trẻ thì có 1 người nghiện Internet nặng. Phần lớn "con nghiện" nằm ở độ tuổi 13-17. Học sinh trung học có tỷ lệ nghiện Internet nặng nhất: 23,2%; trong khi đó, công chức nhà nước lại ít nghiêm trọng nhất: chỉ 9%. Trong số những người nghiện lên mạng, 42% thường dành hết thời gian cho việc chơi game trong khi chỉ có 35% vào mạng để lấy thông tin. (China Daily)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.