Nội thất cũ ức chế thụ thai

21/04/2012 17:06 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới của các chuyên gia thuộc Trường đại học Berkeley (Mỹ) cho thấy các chất hóa học có tác dụng chống cháy được tìm thấy trong đồ nội thất cũ có thể ảnh hưởng tới khả năng mang thai ở phụ nữ.

(TNO) Một nghiên cứu mới của các chuyên gia thuộc Trường đại học Berkeley (Mỹ) cho thấy các chất hóa học có tác dụng chống cháy được tìm thấy trong đồ nội thất cũ có thể ảnh hưởng tới khả năng mang thai ở phụ nữ.

Theo các nhà khoa học, các chất hóa học trên có tên gọi chung là PBDE, cũng có thể tìm thấy trong quần áo vest, đồ điện tử, vải dệt, thảm và đồ nhựa.

Theo Telegraph, qua đường hô hấp, các hợp chất này xâm nhập vào cơ thể người và lưu lại trong tế bào mỡ. Nếu trong máu phụ nữ có chứa PBDE nồng độ cao thì khả năng thụ thai có thể giảm tới một nửa so với người không bị hóa chất này xâm nhập.

Giáo sư Kim Harley, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: “Khả năng thụ thai của phụ nữ chỉ còn một nửa so với thông thường nếu họ có nồng độ PBDE cao trong máu. Đó không phải là hiện tượng vô sinh, chỉ là cận vô sinh”.

Nghiên cứu được công bố trên tờ Environment Health Perpectives.

Ngọc Lam

>> Phụ nữ có tiền sử vô sinh vẫn có thể thụ thai
>> Ánh nắng tăng cường khả năng sinh sản
>> Tập thể dục vừa phải dễ mang thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.