Xét xử đường dây tiêu thụ xe gian xuyên biên giới

04/12/2010 02:37 GMT+7

Sau hơn 10 ngày xét xử, chiều qua TAND H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong đường dây làm giấy tờ giả, trộm cắp và tiêu thụ xe gian xuyên biên giới.

Trong đó, 2 bị cáo đầu vụ là Lê Văn Nam (SN 1962) bị phạt 14 năm 9 tháng tù và Phạm Tấn Lợi (SN 1960, cả 2 cùng ngụ tại TP.HCM) 6 năm tù, 24 bị cáo còn lại lãnh án từ 1 năm 4 tháng đến 5 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2005, Nam và Lợi mua xe trộm cắp rồi đục lại số sườn, số máy; dùng con dấu giả, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của 22 tỉnh, thành phố (từ Thanh Hóa vào phía Nam) làm giả 657 chứng nhận đăng ký xe mô tô và CMND, 500 biển số giả để “phù phép” thành xe hợp lệ rồi đem đi bán, cầm cố hoặc đưa sang Campuchia tiêu thụ.

B.Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.