Hậu Giang: Vì sao Giáo viên mới ra trường chưa được nhận lương?

21/12/2004 14:40 GMT+7

Thanh Nien Online vừa nhận được thư của một bạn đọc là giáo viên mới ra trường (tốt nghiệp ĐHSP), hiện đang công tác tại một xã của huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thắc mắc về việc bị chậm trả lương. TNO xin đăng bức thư này như một câu hỏi gửi đến các cơ quan hữu quan.

Tôi nghe nói là cán bộ tốt nghiệp ĐH về tỉnh Hậu Giang công tác được trợ cấp một khoản ưu đãi nhưng lại không thấy. Bạn tôi làm việc tại Sở Công nghiệp Hậu Giang được trợ cấp ban đầu là 10 triệu đồng. Tôi là một giáo viên trẻ mới mới tốt nghiệp ĐHSP về công tác ở một xã của huyện Phụng Hiệp. Do mới về nên mọi thứ đều thiếu thốn nhưng vẫn chưa được nhận lương. Không chỉ riêng tôi mà các anh em giáo viên khác đều rất khó khăn trong cuộc sống nơi đây. Chúng tôi hầu như phải sống bằng tiền từ nhà gửi. Không hiểu tại sao ngành giáo dục Hậu Giang lại kéo dài việc chậm trả tiền lương cho anh em giáo viên mới ra trường trong khi tỉnh đã từng có thông báo về việc ưu đãi đối với nguồn nhân lực ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh mới Hậu Giang? Rất mong sẽ được giải quyết việc này trước dịp Tết tới.

Nguyễn Hoàng Mẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.