Rét đậm, rét hại nhiều nơi tại miền Bắc

23/12/2011 11:10 GMT+7

(TNO) Bắt đầu từ sáng sớm nay (23.12), người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mới cảm nhận rõ rệt cái rét đang ùa về.

(TNO) Bắt đầu từ sáng sớm nay (23.12), người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mới cảm nhận rõ rệt cái rét đang ùa về.


Hà Nội rét 16,8 độ C - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, rét đậm, rét hại đã diễn ra tại nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại Sìn Hồ (Lai Châu) xuống tới 3,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét 6,4 độ C; Mù Căng Chải (Yên Bái) 6,9 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 10,1 độ C; Hà Nội 16,8 độ C; Thái Bình 16,3 độ C…

Nhiệt độ giảm sâu, gió thổi không mạnh nhưng cái lạnh vẫn cứ táp vào mặt người đi đường, gây cảm giác rét buốt.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới. Dự báo, sáng mai (24.12), bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống khu vực này, rét đậm, rét hại xuất hiện trên diện rộng.

Tại các vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn (Lạng Sơn)… nhiều khả năng nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống mức trên dưới 1 độ C...

 
Quán trà đốt củi để chống rét - Ảnh: Ngọc Thắng

Không khí lạnh cũng đang gây thời tiết xấu trên các vùng biển, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền và ngư dân.

Cụ thể, trên vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh.

Quang Duẩn

>> Miền Bắc khô hạn, miền Nam ẩm ướt
>> Bắc bộ rét 8-10 độ
>> Mùa đông năm nay rét hơn
>> Sa Pa lạnh 1 độ C
>> Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh
>> Miền Bắc trong giá lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.