Động đất mạnh ở Chile

16/11/2007 00:11 GMT+7

Chính phủ Chile hôm qua đã tiến hành vận chuyển nhà di động, thuốc men và thực phẩm đến cho những người mất nhà cửa sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở miền bắc nước này.

Trận động đất xảy ra vào ngày 14.11, có tâm chấn cách thủ đô Santiago 1.260 km về phía bắc, đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tiếp đó, một loạt dư chấn đã xảy ra, trong đó có ba cơn mạnh hơn 5 độ Richter. Theo AP, hai thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Maria Elena và Tocopilla. Có hai phụ nữ thiệt mạng do sập nhà ở Tocopilla, cách tâm động đất hơn 40 km và hơn 150 người phải nhập viện vì bị thương hoặc quá hoảng sợ.

Khoảng 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và 2.500 ngôi nhà khác bị hư hại. Một số mỏ đồng trong khu vực ngưng hoạt động trong vài giờ do mất điện. Theo AFP, nhà chức trách ban đầu ra cảnh báo về nguy cơ sóng thần nhưng sau đó dỡ bỏ cảnh báo do tâm động đất ở quá sâu (60 km) và quá xa Thái Bình Dương.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.