Đối thủ chưa phải địch thủ

14/12/2011 00:42 GMT+7

Năm 2012, ngoài Mỹ, có thêm 2 cuộc bầu cử tổng thống được để ý nhiều nhất là ở Nga và Pháp. Ở cả 2 nơi, ứng viên sáng giá nhất đều đang nắm các vị trí lãnh đạo trong chính phủ hiện tại và cùng phải đối mặt những đối thủ nặng ký vừa xuất hiện.

Năm 2012, ngoài Mỹ, có thêm 2 cuộc bầu cử tổng thống được để ý nhiều nhất là ở Nga và Pháp. Ở cả 2 nơi, ứng viên sáng giá nhất đều đang nắm các vị trí lãnh đạo trong chính phủ hiện tại và cùng phải đối mặt những đối thủ nặng ký vừa xuất hiện.

Tại Pháp, bên cạnh ứng viên của đảng Xã hội là ông Francois Hollande đã có thêm cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Còn ở Nga, tỉ phú ngành thép Mikhail Prokhorov đã tuyên bố chính thức nhảy vào cuộc đua tranh. Cả hai vào cuộc đúng thời điểm Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Nga Vladimir Putin gặp nhiều khó khăn nội bộ hơn trước.

Hai nhà lãnh đạo đều có lợi thế từ cương vị hiện tại, từ bề dày từng trải trên chính trường và từ vị thế áp đảo trong đảng cầm quyền. Nhưng ông Villepin cũng ngang ngửa với ông Sarkozy về kinh nghiệm lại cùng đảng phái nên không chỉ rất hiểu ông Sarkozy mà có thể còn biết làm cách nào để đánh bại ông. Ông Prokhorov tuy không thể ngang tầm về chính trị với ông Putin nhưng lại là một trong số những người giàu nhất nước. Nếu biết tận dụng sự giàu có của mình, ông Prokhorov có thể nhanh chóng gây dựng thế và lực mà ông Putin không thể coi thường.

Tuy nhiên, cả hai đối thủ này hiện vẫn chưa thể được coi là địch thủ của ông Sarkozy và ông Putin. Ông Villepin vướng vào không ít bê bối và còn phải thu phục sự hậu thuẫn trong nội bộ đảng cầm quyền. Ông Prokhorov thì mang tiếng là quá thân phương Tây. Dù vậy, họ sẽ làm 2 cuộc bầu cử này gay cấn hơn và không đơn điệu.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.