Phú Yên: Lũ lụt chia cắt nhiều tuyến đường, địa bàn dân cư

14/11/2008 23:07 GMT+7

Chiều 14.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết: mưa như trút trong 2 ngày qua đã làm nhiều tuyến đường trong tỉnh bị chia cắt, người xe qua lại phải đi đò vô cùng nguy hiểm.

Tuyến ĐT 645 từ Đông Hòa đi Sông Hinh đã tắc do nước lũ băng ngang ngập trên 1m tại tràn Bà Sao và Suối Biểu. Tuyến ĐT từ Sông Cầu đi Đồng Xuân bị tắc nhiều đoạn do nước sông băng ngang trên 1m. Nhiều xã tại huyện Sông Hinh và Đồng Xuân đã bị cô lập.

Trong khi đó, các tuyến phố chính tại TP Tuy Hòa đã thành “sông”. Đặc biệt, đoạn QL 1A tại dốc Bà Ền (H.Tuy An) đang thi công dang dở việc hạ độ cao, làm cho xe cộ qua lại hết sức khó khăn, ách tắc xảy ra nhiều lần trong những ngày qua. Trong khi đó, một số điểm sạt lở trên QL 1A tại đèo Cả và xã An Dân (Tuy An) cũng đang có nguy cơ tắc đường.

Hùng Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.