Đi chợ tháng 11: Tết xa, giá đã “rần rần”

26/11/2009 11:38 GMT+7

Ngày 25-11, Tổng cục Thống kê cho biết, các nhóm ngành hàng thường có tác động mạnh đến CPI trong tháng này nhìn chung đều tăng giá, trong đó có gạo, xăng, dầu hỏa, gas, vật liệu xây dựng, hàng may mặc…

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông có chỉ số giá giảm 0,05% so với tháng trước. Sau những cơn sốt, chỉ số giá vàng tháng này đã tăng tới 10,08% so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ số giá USD cũng tăng 1,45%.

Thực phẩm chế biến tăng giá

Chiều 25-11, các siêu thị tại TPHCM đã nhận được một số bảng báo tăng giá từ các nhà cung cấp. Qua đó, nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến và công nghệ như đường, dầu ăn, bánh kẹo, đồ uống đều đã tăng và sắp tăng mạnh, nhất là từ ngày 1-12 tới.

Dẫn đầu trong đợt tăng giá lần này là đường tinh luyện: Giá cũ là 15.000 đồng lên 18.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg, so với trước đó một tháng và tăng gần gấp đôi so với mức giá đầu năm. Tác động bởi giá sản phẩm này, các mặt hàng thuộc nhóm bánh mứt và đồ uống cũng tăng rất cao: Mứt dâu Đà Lạt do Công ty Trang Nghiêm sản xuất từ 14.500 đồng/hũ lên 17.000 đồng/hũ (tăng 2.500 đồng/hũ/500gram); các loại nước ép dứa, nước chanh dây, nước cam, nước ép ổi… đóng hộp của Công ty Vườn Trái Cửu Long cũng tăng từ 2.000 - 6.000 đồng/sản phẩm, cụ thể nước dứa tươi từ 20.000 lên 25.000 đồng/chai.

Xử nghiêm việc tăng giá thuốc tùy tiện

Chiều 25-11, Cục Quản lý dược Việt Nam có công văn khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành trong cả nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm yêu cầu thực hiện một số các biện pháp nhằm tăng cường quản lý giá thuốc trước sự biến động của một số mặt hàng thiết, đặc biệt là việc tăng tỷ giá ngoại tệ.

Phải xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng sự điều chỉnh giá một số mặt hàng trọng yếu để tăng giá thuốc bất hợp lý trong những những tháng cuối năm 2009 và Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. Tr. Kiên

Tương tự những sản phẩm trên, hầu hết các mặt hàng của Pepsi và Coca Cola cũng tăng mạnh, cụ thể các sản phẩm Pepsi, 7up theo như dự kiến của nhà cung cấp từ ngày 1-12 tới giá sẽ được điều chỉnh từ 134.000 lên 138.000 đồng/thùng.

Khác với các siêu thị, trước đó một tuần tại một số chợ lẻ, một số loại mặt hàng thực phẩm chế biến và công nghệ cũng đã rục rịch tăng. Tại chợ Bình Tây (quận 6), theo bà Ứng Thị Liên - tiểu thương chợ Bình Tây, “đầu tháng 12, các sản phẩm mới sẽ ồ ạt chào hàng. Nhìn chung, giá các mặt hàng phục vụ tết năm nay cao hơn so với năm trước, nguyên nhân do giá đường tăng cao đồng thời do ảnh hưởng của cơn bão số 9, số 11 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khiến cho nguồn hàng tươi như bí đao, khoai… khan hiếm”.

Cũng tại chợ Bình Tây, bia 333 giá sỉ từ 190.000 - 195.000 đồng/thùng/24 lon, tăng 10.000 - 15.000đồng/thùng so với cùng kỳ năm 2008. Bia Heineken giá từ 307.000 - 308.000 đồng/thùng. Cũng tại chợ này, các mặt hàng khô mực, khô bò cũng tăng cao: khô mực tẩm 255.000 - 260.000đồng/kg, tăng 30.000 - 35.000đồng/kg so với cách nay 1 tháng… Các tiểu thương tại đây cho rằng, tác động của giá xăng dầu làm cho giá cước vận chuyển tăng, và đó là nguyên nhân tăng giá các mặt hàng phục vụ tiêu dùng.

Khác với những mặt hàng trên, giá các mặt hàng thủy hải sản tươi sống, thịt gia súc gia cầm và rau củ quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (quận 8) tuần này vẫn tương đối ổn định so với trước đó một tuần. Chẳng hạn, tôm sú sống Bến Tre loại 1 có giá 115.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 60.000 - 65.000 đồng/kg; khô cá lóc Đồng Tháp loại 3 có giá từ 90.000 - 95.000 đồng/kg; đùi gà nhập khẩu 36.000 - 38.000 đồng/kg… Theo người dân buôn bán tại chợ, các lô hàng về chợ trong thời gian cận tết khá nhiều, nguồn cung đảm bảo nên giá cả không có gì đột biến.

CPI tháng 11 tăng 0,55%

Trong khi đó, thị trường vàng, USD cũng đã có một ngày đầy biến động. Chiều 25-11, do giá USD quy đổi giảm nên giá vàng trong nước chốt cuối ngày chỉ nhích khoảng 30.000 đồng/lượng khi dừng ở mức 28,52 triệu đồng/lượng (thu vào) và 28,60 triệu đồng/lượng (bán ra) trong khi đầu ngày có lúc vọt lên đến 28,80 triệu đồng/lượng.

Trong ngày, nhiều nhà đầu tư thấy giá vàng thế giới “chạy” đến gần 10 giá trong khi đó giá vàng trong nước lại có vẻ “giậm chân” nên mua vào khá nhiều, đẩy khối lượng giao dịch vàng miếng trong ngày tại các cửa hàng kinh doanh vàng tăng vọt.

Giá USD cũng thay đổi khá nhiều, nhất là sau khi NHNN công bố mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 26-11-2009 từ mức 17.034 lên 17.961 VNĐ/USD đồng thời áp dụng biên độ tỷ giá mới cho giao dịch mua bán giao ngay giữa USD và VNĐ là ± 3%, theo đó giá USD niêm yết tại các NHTM có thể sẽ từ 17.886 VNĐ/USD lên mức 18.500 VNĐ/USD vào ngày 26-11. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do đã chủ động giảm giá USD xuống còn 19.500 VNĐ/USD (thu vô) và 19.700 VNĐ/USD (bán ra).

Sự biến động của giá USD, theo các chuyên gia sẽ tác động mạnh đến giá vàng trong nước trên thị trường tự do và tại các sàn giao dịch vàng có thể sẽ còn nhiều biến động theo tỷ giá USD chính vì thế giới đầu tư cần hết sức thận trọng cho những trạng thái giao dịch để tránh lỗ.

Liên quan đến các vấn đề vĩ mô, cùng ngày, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2009 đã tăng ở mức khá cao là 0,55% so với tháng 10, được coi là có xu thế “đảo chiều”: CPI tháng 6 tăng 0,55%; tháng 7 tăng 0,52%; tháng 8 tăng 0,24%; tháng 9 vọt lên 0,62%; tháng 10 chỉ còn tăng 0,37%. Như vậy, so với tháng 12-2008, CPI đã tăng 5,07%.

Các nhóm ngành hàng thường có tác động mạnh đến CPI trong tháng này nhìn chung đều tăng giá, trong đó có gạo, xăng, dầu hỏa, gas, vật liệu xây dựng, hàng may mặc… Đáng kể hơn cả là do áp lực tăng giá gạo, chỉ số giá nhóm hàng lương thực tháng này đã tăng tới 2,22% so với tháng 10. CPI tháng 11 còn chịu ảnh hưởng khá lớn của đợt tăng giá xăng ngày 24-10. Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông có chỉ số giá giảm 0,05% so với tháng trước. Sau những cơn sốt, chỉ số giá vàng tháng này đã tăng tới 10,08% so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ số giá USD cũng tăng 1,45%.

Theo M. Thi - T. Hồng - A. Phương - M. Tú / SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.