Kết quả biểu quyết bộ luật nói trên thể hiện sự ủng hộ của Viện Duma quốc gia Nga đối với quyết định của Tổng thống Putin, nhưng vì bộ luật này không có tính chất ràng buộc đối với tổng thống và vì ông Putin mới chỉ đề cập đến việc “ngừng thực hiện” hiệp ước chứ chưa tuyên bố nước Nga không tham gia hiệp ước mà trong hiệp ước này lại chỉ quy định về trường hợp một nước ký kết “không tham gia hiệp ước nữa” chứ không có quy định về trường hợp “ngừng thực hiện hiệp ước” nên rõ ràng mục đích của Nga với động thái này chỉ là dùng chúng để gây áp lực với Mỹ và NATO. Tổng thống Putin bây giờ vừa có thể tiến thêm lại vừa vẫn có đường thoái trong việc sử dụng con chủ bài này.
Nhưng xem ra nhiều khả năng nước Nga không phải chuẩn bị cơ sở pháp lý để tăng thêm quân đội hay vũ khí vì hiện nước Nga có nhiều vũ khí khác công hiệu hơn vũ khí này nếu muốn làm Mỹ, EU và NATO thực sự mất ăn mất ngủ - chẳng hạn như cung ứng dầu khí, cấm nhập khẩu thịt từ Ba Lan hay gây khó dễ cho Hãng hàng không Lufthansa của Đức quá cảnh không phận Nga là những ví dụ khá điển hình - mà có lẽ chủ yếu nhằm để thể hiện vị thế ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga ở châu u và thế giới cũng như để cảnh báo Mỹ, EU và NATO phải coi trọng và nhân nhượng với Nga trong một loạt vấn đề vẫn còn để ngỏ giải pháp như hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ ở châu u, tương lai Kosovo, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình chính trị nội bộ ở các nước xung quanh Nga... và để tranh thủ cử tri trong các cuộc bầu cử quan trọng sắp tới.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)