"Tập đoàn" mua bán hóa đơn khống hầu tòa

25/11/2008 23:02 GMT+7

Hôm qua 25.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Tấn Đạt (46 tuổi, ngụ Q.3) 4 năm 3 tháng 15 ngày tù, Vương Hoàng (49 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) 6 năm tù, Huỳnh Quang Thống (34 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 4 năm tù và 7 bị cáo khác cùng lãnh từ 1 năm 11 tháng 14 ngày đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về một trong hai tội "làm, lưu hành giấy tờ có giá giả" và "trốn thuế". HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Hoàng Chương (49 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) 1 năm tù, Đỗ Thị Tuyết 6 tháng tù về tội "thiếu trách nhiệm...".

Từ năm 2002 - 2004, Đạt lập nhiều công ty chuyên mua bán hóa đơn cho các doanh nghiệp. Đường dây này có tổng cộng 53 công ty cùng tham gia. Đến thời điểm bị bắt Đạt đã bán 2.192 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá hàng hóa lên đến gần 72 tỉ đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.