Hãng Ford phải bồi thường hơn 60 triệu USD

17/11/2005 21:57 GMT+7

Một tòa án tại Florida (Mỹ) đã buộc hãng sản xuất xe hơi Ford phải bồi thường đến 61,2 triệu USD cho gia đình một thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng trong tai nạn xe Ford Explorer.

L.Hall chết sau khi bạn của cậu là M.Parker ngủ gật trong lúc lái xe. Parker đã cố gắng kiểm soát chiếc Explorer nhưng một trục trặc ở hệ thống điều khiển đã khiến chiếc xe nghiêng qua một bên rồi lộn nhào. Parker sau đó bị truy tố vì lái xe bất cẩn. Quay lại vụ xét xử kể trên, tòa án đã buộc hãng Ford phải bồi thường 1,2 triệu USD tiền thiệt hại trong tai nạn và 60 triệu USD cho những đau đớn mà Hall đã phải chịu trước khi qua đời cũng như đau đớn tinh thần của mẹ cậu. Luật sư của gia đình Hall cho biết theo tiêu chuẩn của chính Ford đưa ra thì trong những tình huống khẩn cấp tương tự như trên, chiếc xe sẽ trượt chứ không phải lật nhào và Ford đã biết rõ nhược điểm của loại xe Explorer nhưng không thông báo cho khách hàng biết. Ford tuyên bố sẽ kháng án.

Đ.N
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.