Hiệu ứng son môi

23/12/2008 23:57 GMT+7

Cái gọi là "hiệu ứng son môi" đang bùng nổ hết tốc lực với doanh thu mặt hàng mỹ phẩm tăng mạnh khi phái đẹp cố gắng tìm mọi cách tạo ra niềm vui trong lúc tình hình tài chính ngày càng ảm đạm.

Sau khi quan sát, các nhà kinh tế rút ra kết luận rằng trong thời buổi khó khăn, người ta thường bỏ đi thói quen mua sắm những món đồ đắt tiền như xe hơi mà thay vào đó chi tiền vào các mặt hàng ít xa xỉ hơn, như mỹ phẩm chẳng hạn. Lý thuyết này lần đầu tiên được minh chứng vào cuộc Đại Suy thoái bắt đầu từ năm 1929 và sau đó xuất hiện trở lại trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Sau sự kiện khủng bố 11.9.2001, doanh thu mặt hàng son môi của Mỹ tăng gấp đôi. Theo Báo Telegraph, doanh số bán hàng của các hãng mỹ phẩm như L'Oréal, Shiseido... đang theo chiều hướng tăng, trong khi các ngành khác rơi vào tình trạng ế ẩm.

T.M

>> Trên thị trường vẫn còn son môi chứa chất gây ung thư 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.