Bắt khẩn cấp 4 nghi can lấy nhà siết nợ

22/04/2012 03:56 GMT+7

Ngày 21.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tiến hành bắt khẩn cấp 4 nghi can, gồm: Trương Quốc Cường (Cường Sơn Mậu), Trương Thị Bích Tuyền (Thảo), Lâm Phát Tài, Nguyễn Công Minh, đều ngụ P.4, để điều tra về hành vi “xâm phạm chỗ ở của công dân”.

Ngày 21.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tiến hành bắt khẩn cấp 4 nghi can, gồm: Trương Quốc Cường (Cường Sơn Mậu), Trương Thị Bích Tuyền (Thảo), Lâm Phát Tài, Nguyễn Công Minh, đều ngụ P.4, để điều tra về hành vi “xâm phạm chỗ ở của công dân”.

Trước đó, ngày 19.4, 4 người trên ngang nhiên mang 1 chiếc xe gắn máy vào để trong nhà chị Nguyễn Kiều Oanh (ngụ P.6). Khi cháu chị Oanh ngăn cản thì bị Tuyền đánh và ném ổ khóa cửa vào đầu. Chị Oanh cho biết: “Năm 2010, tôi có cầm giấy chủ quyền căn nhà (169 Lý Thường Kiệt, P.6) cho ông Châu Hoàng Dũng (Dũng Ngọc Trinh) để lấy số tiền 1,2 tỉ đồng, nhưng sau đó mất khả năng chi trả. Đến khi anh trai tôi đề nghị chuộc lại nhà thì ông Dũng từ chối, đồng thời cho đàn em của mình đến chiếm nhà và đánh cháu tôi. Trước đó, nhiều lần, một đàn em của Dũng tên Phi đến nhà bắt chồng tôi phải ghi giấy giao nhà, nếu không sẽ đánh”.


Căn nhà của chị Oanh bị siết nợ - Ảnh: Thanh Niên

Chị Oanh thông tin thêm, Dũng là một đầu mối cho vay lớn ở Cà Mau. Hiện số căn nhà ông này lấy được từ những lần cho vay lên đến hàng chục căn.

Chiều cùng ngày, thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng công an TP.Cà Mau, cho biết cơ quan điều tra đã mời Châu Hoàng Dũng đến để phục vụ điều tra vụ việc.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.