Bệnh viện tuyến dưới làm cơ sở 2 cho tuyến trên

22/04/2012 03:15 GMT+7

Liên quan đến bài Bệnh nhân chê bệnh viện tuyến dưới (Thanh Niên ngày 16.4), để giải quyết tình trạng này, nhiều bác sĩ (BS) cho rằng vì nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có hạn, do vậy TP.HCM nên ưu tiên tập trung đầu tư cơ sở vật chất, con người cho các bệnh viện (BV) quận huyện cửa ngõ, xa trung tâm TP trước, để cứu chữa kịp thời những ca bệnh khẩn xảy ra ở các vùng ven.

Liên quan đến bài Bệnh nhân chê bệnh viện tuyến dưới (Thanh Niên ngày 16.4), để giải quyết tình trạng này, nhiều bác sĩ (BS) cho rằng vì nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có hạn, do vậy TP.HCM nên ưu tiên tập trung đầu tư cơ sở vật chất, con người cho các bệnh viện (BV) quận huyện cửa ngõ, xa trung tâm TP trước, để cứu chữa kịp thời những ca bệnh khẩn xảy ra ở các vùng ven.

Theo bác sĩ Lê Hoàng Minh (Giám đốc BV Ung bướu TP): “Giải pháp giảm tải trước mắt nhanh, dễ làm là dùng các BV quận huyện đã có sẵn cơ sở vật chất, nhưng hoạt động chưa hết công suất giường bệnh để làm BV vệ tinh, làm tuyến hai cho các BV tuyến trên”.

 
BV Ung bướu hiện bình quân 3 người bệnh/giường - Ảnh: T.Tùng 

BS Trần Văn Khanh (Giám đốc BV Q.2) cho biết: “BV Q.2 đã có kế hoạch hợp tác làm vệ tinh cho BV Nhi đồng 2, trước mắt với công suất 50 giường bệnh nhi; đồng thời đang xin xây thêm 200 giường bệnh nữa để làm BV vệ tinh cho BV Ung bướu TP, nhằm giảm tải bớt cho hai BV này”. Cụ thể, hiện BV Q.2 đã triển khai phòng khám vệ tinh cho BV Nhi đồng 2. Tại phòng khám này, hằng ngày đều có BS của BV Nhi đồng 2 cùng BS BV Q.2 khám bệnh.

Ngoài ra, theo PGS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh (Phó giám đốc Sở Y tế TP), theo kế hoạch, vệ tinh cho BV Nhi đồng 1 là BV Q.Bình Tân (với 100 giường nhi); vệ tinh cho BV Chấn thương - Chỉnh hình gồm có BV Q.Bình Tân (50 giường), BV Q.Tân Phú (100 giường), BV An Bình (100 giường). Trong đó, BV Q.Bình Tân và BV An Bình đang chuẩn bị triển khai, riêng BV Q.Tân Phú khoảng tháng 6 thì bắt đầu. Cũng theo ông Bỉnh, ngoài ra sẽ có các biện pháp cụ thể khác, như: củng cố cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn cho BV tuyến quận huyện - biệt phái BS BV tuyến trên (từ 1 - 3 năm) về chuyển giao chuyên môn cho BV quận huyện; tăng cường hợp tác giữa các BV nhằm nâng “chất” BV quận huyện; tăng số lượng đào tạo BS (năm nay Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh 620 sinh viên y, gấp nhiều lần so với những năm trước).

Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho hay, dự kiến đến năm 2015, TP có thêm khoảng 4.500 giường bệnh. Trong năm nay, TP triển khai thí điểm mô hình BS gia đình tại 4 quận Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, 10 và H.Hóc Môn...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.