Truy tố 2 bị can tội mua bán người

11/03/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Ngày 11.3, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Tài Nguyên (18 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Phan Thanh Hoàng (35 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “mua bán người”.

Năm 2011, Nguyên dù chưa đủ tuổi nhưng đã làm giấy hộ chiếu sinh năm 1993 để xuất khẩu lao động sang Malaysia. Ngày 25.3.2013, thông qua sự quen biết với Nguyên, Hoàng đến huyện Lai Vung, Đồng Tháp gặp ba cô gái tên C.T, T.H, T.A nói có người quen bên Malaysia đang cần người phụ giúp, trả lương 100 triệu đồng/tháng.

Nghe lời Hoàng nói, cả ba cô gái đã làm hộ chiếu và xuất cảnh sang Malaysia vào ngày 10.4.2013. Nhưng thay vì đi làm phụ bếp như đã hứa thì cả ba cô bị người phụ nữ tên Hân (là chủ của Nguyên) buộc vào nhà hàng phục vụ khách làng chơi, nếu kháng cự lại Hân cho người đánh đập, bỏ đói.

Làm được vài ngày, cả ba quá hoảng sợ nên tìm cách gọi điện yêu cầu Hoàng đưa họ trở lại Việt Nam. Hoàng gọi cho Nguyên thì Nguyên trả lời, muốn về Việt Nam phải đưa tiền chuộc 30 triệu đồng/người để thanh toán chi phí đi lại trước đó. 

Ngày 16.4.2013, khi Hoàng gặp gia đình các nạn nhân ở xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung) để nhận số tiền 60 triệu đồng thì Công an tỉnh Đồng Tháp ập vào bắt quả tang.

Ngày 22.10.2013, Nguyên vừa trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Thanh Dũng

>> Buôn người, lãnh án 42 năm tù
>> 9 đối tượng buôn người sang Trung Quốc lãnh án
>> Bắt băng buôn người
>> Bộ Công an cảnh báo nạn buôn người diễn biến phức tạp và gia tăng
>> Phá đường dây buôn người đưa lậu 22 người Việt Nam vào Ba Lan
>> Gái mại dâm buôn người lãnh 25 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.