Sợ bị kỷ luật, một học sinh tung tin bị bắt cóc

07/04/2014 02:32 GMT+7

Phòng Giáo dục Q.3 (TP.HCM) vừa có báo cáo gửi các cơ quan ban, ngành về thông tin một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Đồng, Q.3 bị bắt cóc (xảy ra vào ngày 5.3.2014).

Theo đó, thông tin bắt cóc làm khuấy động dư luận trong thời gian qua tại Trường Kỳ Đồng được Phòng Giáo dục quận này cho biết là không có thật, mà do học sinh tự dàn dựng. Mặt khác, Công an Q.3 cũng vừa có thông báo cụ thể về vụ việc. Trong quá trình điều tra, công an đã làm rõ những tình tiết nghi vấn và khẳng định: “Em N.H.A.T, học sinh lớp 5/13 Trường tiểu học Kỳ Đồng do mê chơi game online nên hẹn bạn và đi chơi từ 16 giờ 15 đến 18 giờ 28 ngày 5.3.2014. Sau đó, sợ cha mẹ la, nhà trường kỷ luật nên T. dựng ra chuyện bị bắt cóc”.

Trước đó, ngày 5.3 em T. dựng câu chuyện rằng khi em vào nhà vệ sinh của trường thì bị người lạ mặt cho ăn kẹo, sau đó mê man. Lúc tỉnh lại T. phát hiện mình đang bị người lạ chở đi bằng xe gắn máy và được một bảo vệ khách sạn giải cứu.

Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.