Rơi máy gạt, một công nhân tử vong

22/04/2012 10:42 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ sáng nay 22.4, một công nhân lái máy gạt tại mỏ than Núi Hồng (xã Yên Lãng, H.Đại Từ, Thái Nguyên) đã tử vong do bị trượt rơi xuống lòng moong.

(TNO) Khoảng 3 giờ sáng nay 22.4, một công nhân lái máy gạt tại mỏ than Núi Hồng (xã Yên Lãng, H.Đại Từ, Thái Nguyên) đã tử vong do bị trượt rơi xuống lòng moong (hố mỏ lộ thiên).

>> Sẽ xử lý nghiêm vụ sạt bãi thải mỏ than Phấn Mễ
>> Bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
>> Dân ở gần bãi thải được cấp đất để di dời
>> Cảnh báo vụ sạt lở bãi thải thứ 2 ở Thái Nguyên
>> Hé lộ nguyên nhân sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ

Nạn nhân tên Lại Ngọc Kính (41 tuổi) ở thôn Làng Vằn, xã La Bằng, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ông Kính lái máy gạt đất lên khu vực bãi thải Núi Hồng, do đất sụt lở làm chiếc máy gạt bị rơi xuống lòng moong xóm Mới đang ngập nước.

Ông Kính tử vong tại chỗ.

Hiện Công ty than Núi Hồng phải dùng dây cáp níu giữ chiếc máy gạt để ngăn không cho máy chìm sâu xuống lòng moong.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.