Giết 3 người, một người gốc Việt lãnh 3 án chung thân

18/12/2010 16:55 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông gốc Việt ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) hôm 17.12 đã bị tuyên 3 án chung thân về tội giết 2 vợ chồng gốc Việt và con trai của họ liên quan đến món nợ 80.000 USD.

Theo báo The Orange County Register, Quang Van Quan, 39 tuổi, hồi tháng 10 đã bị buộc tội giết người trong hoàn cảnh đặc biệt (tức hành vi giết người nghiêm trọng) trong một vụ việc gây chấn động cộng đồng gốc Việt ở Mỹ vào ngày 27.5.2006.

Thi thể của Phong Le, 30 tuổi, vợ anh là Ngoc “Trish” Lam, 25 tuổi, và con trai Tommy, 6 tuổi, được tìm thấy trong các phòng ngủ khác nhau tại nhà của họ ở thành phố Garden Grove, phía bắc quận Cam, bang California.

Các nạn nhân bị trói gô, bịt miệng và lãnh hàng chục nhát dao vào người.

Đứa con gái 11 tháng tuổi của vợ chồng xấu số, bị mất nước nhưng may mắn sống sót, được tìm thấy cạnh xác mẹ.

Trong quá trình xét xử, Tòa án ở quận Cam nói rằng Le đã mượn 80.000 USD của Quan nhưng chưa trả lại, và đây chính là động cơ của vụ giết người.

Theo phán quyết của Thẩm phán Tòa án quận Cam William R. Froeberg, Quang Van Quan sẽ phải chấp hành án tù chung thân mà không được xem xét phóng thích trước thời hạn.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.