Đường đi của bão Chebi: JTWC (Mỹ) và TSR (Anh) lại thay đổi dự báo

11/11/2006 17:26 GMT+7

Hàng ngàn tàu thuyền vẫn còn hoạt động trên biển Đông Theo thông tin mới nhất từ mạng dự báo JTWC (Mỹ) và TSR (Anh) đến chiều 14/11 “chim én” Chebi sẽ "bay" lên vùng biển Bắc Bộ, đoạn giữa Vinh và Thanh Hóa, thay vì lên sát đảo Hải Nam và hướng vào vịnh Bắc Bộ như dự báo lúc sáng nay (11/11).

Thông báo số 10 của JTWC cho biết, lúc 13h chiều 11/11 tâm bão Chebi ở gần 16,1 độ vĩ bắc và 120,3 độ kinh đông. Bão di chuyển trong 6 giờ qua theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 24km. Sức gió tối đa 166km/giờ, giật 203km/giờ. Dự báo: 1h sáng 12/11 bão ở tại 15,7 độ vĩ bắc và 118,2 độ kinh đông. Sức gió tương tự. Đi theo hướng Đông bắc, tốc độ giảm còn 18,5 km/giờ. Đến 13h 12/11, bão đến 15,5 độ vĩ bắc và 116,2 độ kinh đông. Sức gió không giảm, vẫn 175km/giờ, giật 212km/giờ. Tốc độ như cũ và theo hướng cũ. Đến 1h sáng 13/11, bão ở tại 15,6 độ vĩ bắc và 114,1 độ kinh đông. Sức gió giảm còn 157km/giờ, giật 194km/giờ, vẫn theo hướng Đông bắc, tốc độ 16,6km/giờ. Đến 13h ngày 13/11 bão tới 16,1 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông. Gió tối đa giảm còn 138km/giờ, giật 166km/giờ. Vẫn theo hướng Đông bắc, đi chậm chừng 9km/giờ. Dự báo xa, 13h ngày 14/11, bão hướng lên 17,1 độ vĩ bắc và 110,3 độ kinh đông. Gió tối đa chỉ còn 101km/giờ, giật 129km/giờ. 13h chiều ngày 11/11, mạng TSR cũng dự báo tương tự.

Dự báo lúc 13h ngày 11/11 của JTWC về hướng đi mới của bão Chebi

Như vậy, so với những dự báo ban đầu, bão Chebi có khuynh hướng đi chậm lại sau khi vào biển Đông. Sau 3 ngày 11, 12 và 13 “bay lượn” trên biển, đến chiều 14/11 “chim én" Chebi sẽ "bay" lên vùng biển Bắc Bộ, đoạn giữa Vinh và Thanh Hóa, thay vì lên sát đảo Hải Nam và hướng vào vịnh Bắc bộ như dự báo lúc sáng nay (11/11) của JTWC và TSR.

Hàng ngàn tàu thuyền vẫn còn hoạt động trên biển Đông

Ngay sau khi nhận được tin bão Chebi sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải miền Trung, trong ngày 11/11, các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống bão. Tuy nhiên thông tin từ các phóng viên Thanh Niên tại các địa phương trên cho biết hiện vẫn còn hàng ngàn tàu thuyền đánh cá của ngư dân 2 tỉnh này đang hoạt động trên biển Đông, chưa chịu vào đất liền.

Tại Quảng Ngãi, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã điện cho các huyện ven biển khẩn trương nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó chú ý các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển giữa đảo Hoàng Sa và Trường Sa, liên lạc với chủ phương tiện qua máy Icom thông báo diễn biến cơn bão Chebi để có phương án phòng tránh cơn bão này. Tính đến 16h ngày 11/11, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 1.645 tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Trong đó, huyện Sơn Tịnh có 136 tàu với 551 lao động, chủ yếu hoạt động ở vùng biển ven bờ, huyện Tư Nghĩa 358 tàu, 2.472 lao động (hiện 17 tàu thuyền với 110 ngư dân vẫn chưa liên lạc được). Huyện Đức Phổ 1.094 tàu với 3.709 lao động. Huyện đảo Lý Sơn 17 tàu với 195 lao động, trong đó có 7 tàu với 98 lao động đang hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hiện vẫn chưa bắt được liên lạc. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương và các ngành triển khai trực phòng chống bão 24/24 kể từ chiều 11/11/2006.

Tại Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện ứng trực tại trụ sở UBND tỉnh trong cả ngày thứ bảy để chỉ huy các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với bão. Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên tục thông báo và tìm mọi biện pháp giúp ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Chiều cùng ngày, UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu các huyện, thành phố và các sở, ban ngành khẩn trương huy động lực lượng giúp đỡ người dân ở những vùng ven biển, hải đảo, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lỡ di dời đến nơi an toàn. Sở Thủy sản liên tục cập nhật số tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển để tìm mọi biện pháp kêu gọi về đất liền. Cuộc họp triển khai phòng chống bão Chebi trên phạm vi toàn tỉnh được tổ chức vào sáng ngày mai (12/11) dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà nhằm chủ động đối phó với cơn bão dự báo sẽ đổ bộ vào vùng biển Nam Trung bộ.

N.Toàn - T.Anh - C.Nguyên

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.