Mù Cang Chải bảo vệ rừng pơ mu đại thụ

22/05/2024 08:25 GMT+7

H.Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện có trên 3.000 cây pơ mu mọc tự nhiên, hầu hết đều trên 100 năm tuổi, có những cây đường kính trên 2 m. Hướng tới đề nghị công nhận Cây di sản Việt Nam, UBND H.Mù Cang Chải đang chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền sở tại tăng cường nhiều giải pháp bảo vệ rừng pơ mu này.

Ông Sùng A Thênh, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Mù Cang Chải, cho biết pơ mu là một trong những loại gỗ quý trong nhóm A2, mọc ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển của hầu hết các cánh rừng trên địa bàn H.Mù Cang Chải

Tuy nhiên, do tác động của con người và thiên nhiên, rừng pơ mu mọc tự nhiên trên địa bàn không còn nhiều. Do đó, để bảo tồn và phát triển loài cây quý hiếm này, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã vận động nhân dân tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt.

Mù Cang Chải bảo vệ rừng pơ mu đại thụ- Ảnh 1.

Ông Sùng A Thênh bên một gốc cây pơ mu trên 100 tuổi

VĂN TUẤN

Qua khảo sát thực tế, ông Thênh cho hay, toàn huyện có trên 3.000 cây pơ mu mọc tự nhiên, hầu hết trên 100 năm tuổi; một số cây có đường kính trên 2 m, trong đó trên 1.000 cây có đường kính từ 1 - 1,8 m, chiều cao từ 15 - 20 m. Số cây này tập trung chủ yếu ở 6 bản của xã Chế Tạo là Tà Dông, Chế Tạo, Pú Vá, Kể Cả, Háng Tày và Nả Háng. 

Ông Giàng Mào Sở, bản Nả Háng, chia sẻ: "Năm nay tôi 65 tuổi, khi lớn lên đã thấy nhiều cây pơ mu rất to. Trong thôn, ai cũng bảo nhau đây là loài cây quý hiếm nên hộ nào cũng chú trọng bảo vệ. Đặc biệt, hàng năm dưới sự hướng dẫn cán bộ kiểm lâm và cán bộ xã, cứ đến mùa khô hanh, tôi và người dân trong bản lại tập trung phát dọn cỏ, thu dọn thực bì, làm đường băng cản lửa; tuyệt đối không đốt nương làm rẫy. Người dân trong bản luôn tập trung cao độ để giữ rừng, không để xảy ra cháy".

Trong vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, Nả Háng là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Chế Tạo, cách trung tâm xã gần 20 km đường mòn dốc, núi đá với 32 hộ dân, trên 160 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Mông. Vì nằm trong vùng lõi khu bảo tồn nên nơi đây có rất nhiều cây pơ mu mọc tự nhiên, có tuổi đời hàng trăm năm, nhiều cây đường kính trên 2 m, cao từ 15 - 20 m.

"Để bảo vệ cây pơ mu này, bản luôn tuyên truyền người dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, cấm không cho ai chặt hay khai thác, ai vi phạm sẽ phạt và xử lý theo pháp luật", ông Giàng A Dì, Trưởng bản Nả Háng, nói.

Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, Trạm Kiểm lâm Chế Tạo luôn chú trọng tham mưu cho xã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác lâm sản; phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cùng với các hộ dân trực tại các điểm ra, vào rừng để nắm bắt lượng người ra vào rừng…

Kể từ khi rừng cây pơ mu quý hiếm được phát hiện, H.Mù Cang Chải đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, khoanh vùng và đo đếm xác định số lượng cây. Theo ông Sùng A Rùa, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Chế Tạo, trạm cùng hạt kiểm lâm huyện đang rà soát, kiểm đếm cây pơ mu để đưa vào danh sách đề nghị công nhận Cây di sản Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.