Có gì mới ở Lễ hội vía Bà?

26/05/2005 22:11 GMT+7

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ (núi Sam, thị xã Châu Đốc, An Giang) đang bước vào những ngày chính. Chương trình lễ hội sẽ kéo dài đến hết năm 2005, trong đó Tuần lễ văn hóa chính của lễ hội bắt đầu từ 27/5 - 2/6 với các hoạt động: hội chợ thương mại, lễ hội ẩm thực, thả diều, đua thuyền rồng... Bà Phan Thị Thúy Truyển - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư An Giang cho biết:

- Mỗi mùa vía Bà hằng năm, lượng khách hành hương về Châu Đốc, An Giang khoảng trên 1 triệu, nếu tính cả năm thì lên đến trên 2 triệu người hành hương. Với nhu cầu du lịch tăng cao như hiện nay, chúng tôi ước tính phải thu hút đến 1,5 triệu khách chỉ riêng vào mùa vía Bà này. Để đáp ứng món ăn tinh thần cho du khách, ban tổ chức đã lên kế hoạch dàn dựng chương trình quy mô với khoảng 1.000 diễn viên. Chương trình khai hội vẫn theo nghi thức truyền thống nhưng sẽ nhấn mạnh chủ đề tôn vinh công thần Thoại Ngọc Hầu mở cõi vùng đất Châu Đốc và có công đào kênh Vĩnh Tế. Trên dòng kênh này sẽ có lễ hội du thuyền thả đèn nước. Riêng nghi lễ tắm Bà sẽ diễn ra vào đêm 28, rạng sáng 29/5...

Bà Phan Thị Thúy Truyển

Chúng tôi đã sắp xếp lại việc mua bán, kinh doanh nhà nghỉ, phòng trọ đảm bảo văn minh, lịch sự. Các hộ kinh doanh cam kết bán đúng giá niêm yết; hạn chế việc bán buôn theo thời vụ, tăng cường an ninh trật tự, đảm bảo khách hành hương đến vía Bà không bị các loại "cò" níu kéo, ép giá, đồng thời ngăn chặn việc lên đồng, bói toán trong mùa vía Bà.

* An Giang sẽ làm gì để khách hành hương có thể quay trở lại đây nhiều lần hơn nữa?

- Bà Phan Thị Thúy Truyển: Phần lớn du khách đến vía Bà thường đi tự túc hoặc do các hãng lữ hành lớn ở TP.HCM thiết kế trọn gói. Điều này cũng do trước đây chúng tôi chưa thiết kế tour trọn gói, thậm chí sau khi vía Bà xong, du khách chỉ còn biết đi mua sắm ở các chợ biên giới vì không còn sản phẩm du lịch nào khác. Về nhu cầu tham quan, giải trí, ăn uống, lưu trú mới chỉ đáp ứng phần nào, chứ tính chuyên nghiệp không cao. Để nâng cấp chất lượng du lịch, hiện ngành du lịch An Giang đã thiết kế nhiều tour liên hoàn đi qua các địa bàn của tỉnh như: Khu lưu niệm Bác Tôn, chợ nổi Long Xuyên, làng bè Châu Đốc, làng Chăm Châu Giang, núi Sam, núi Cấm, đồi Tức Dụp, chợ biên giới Tịnh Biên, rừng tràm Trà Sư, khu di chỉ Óc Eo... hoặc sang Hà Tiên (theo đường tắt Hà Giang) để ngắm biển hoặc về Cần Thơ thăm chợ nổi vùng sông nước. Như vậy, dù là về miền châu thổ nhưng du khách vẫn có dịp thăm viếng cả: núi rừng, sông biển.

Trương Công Khả
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.