Ca sĩ Elvis Phương muốn Tạ ơn đời-Tạ ơn người

30/04/2007 22:13 GMT+7

Mới nghe qua chủ đề 3 đêm nhạc của ca sĩ hải ngoại Elvis Phương (diễn ra từ ngày 29-30.4 và 1.5 tại Phòng trà Văn Nghệ TP.HCM) nhiều người giật mình tưởng rằng anh Tạ ơn đời-Tạ ơn người rồi sẽ không còn ca hát nữa.

Thật ra không phải như vậy mà là vì 3 đêm nhạc của anh tình cờ lại rơi đúng vào hai ngày lễ lớn 30.4 và 1.5. Nhưng điều quan trọng nhất mà anh muốn gửi trọn tình cảm của mình đến chương trình bởi đây là dịp kỷ niệm 40 năm ca hát của anh. "Tôi muốn tạ ơn cuộc người, tạ ơn đời đã dành tình yêu thương cho tiếng hát Elvis Phương trong suốt 40 năm qua" - Elvis Phương thổ lộ. Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề không còn trẻ nữa nhưng Elvis Phương vẫn  cố gắng cống hiến hết sức mình qua 3 đêm nhạc ở các thể loại như pop, dân ca, tiền chiến, ballade... với một chất giọng vừa trầm ấm vừa ngọt ngào.

Tin, ảnh: D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.