Ăn nhầm thuốc diệt chuột

13/04/2008 23:45 GMT+7

Hôm qua 13.4, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận, cứu sống một trẻ ăn nhầm thuốc diệt chuột Trung Quốc.

Bệnh nhi là T.N.A.M (3 tuổi, ngụ TP.HCM). Người nhà dùng thuốc diệt chuột dạng hạt cốm màu hồng cho vào đĩa, đặt ở góc nhà để bẫy chuột, tưởng đó là thức ăn nên bé M. bốc ăn. Rất may người nhà phát hiện kịp và đưa bé đến bệnh viện. Thuốc diệt chuột Trung Quốc có độc tính rất cao, khi vào cơ thể có thể gây tổn thương tim, não, thận, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp... nếu không cấp cứu kịp thời rất dễ bị tử vong.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.