Nga gắn tên lửa không đối không cho Su-34 tại Syria

01/12/2015 09:41 GMT+7

Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga lần đầu tiên gắn theo tên lửa không đối không khi thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria. Hành động được cho là tự vệ sau vụ Su-24 Nga bị bắn rơi.

Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga lần đầu tiên gắn theo tên lửa không đối không khi thực hiện nhiệm vụ không kích tại Syria. Hành động được cho là tự vệ sau vụ Su-24 Nga bị bắn rơi.

Tiêm kích ném bom Su-34 của Nga tại Syria được gắn thêm tên lửa không đối không - Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaTiêm kích ném bom Su-34 của Nga tại Syria được gắn thêm tên lửa không đối không - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Người phát ngôn của Không quân Nga, ông Igor Klimov, cho biết ngoài các loại bom thường dùng để oanh tạc, Su-34 mới đây còn mang theo các loại tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung, theo đài RT ngày 30.11.
Sự thay đổi này được cho là nhằm mục đích phòng vệ. “Các tên lửa có thiết bị phát hiện mục tiêu và có khả năng bắn trúng các mục tiêu trên không trong bán kính 60 km”, ông Klimov nói.
Hôm 24.11, một máy bay ném bom Su-24 của Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria đã bị một chiếc F-16 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Ankara cho rằng chiếc Su-24 đã xâm phạm không phận của mình, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc và nói rằng máy bay Nga chưa hề rời không phận Syria.
Một ngày sau khi chiếc Su-24 bị bắn hạ, Tổng thống Putin đã chấp thuận đề nghị từ Bộ Quốc phòng Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất S-400 tới Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.